2018-04-23 17:32:00

Thăng tiến sức khoẻ thể lý làmột phần của việc rao truyền Tin Mừng


DAKAR: Thăng tiến sức khoẻ thể lý và an sinh là phần của sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.

Cha Donald Zagore, thuộc Hiệp hội truyền giáo Phi châu, đã phát biểu như trên trong hội nghị liên phi châu về bệnh sốt rét rừng nhóm tại Dakar thủ đô Senegal trong các ngày từ 16 đến 20 tháng 4 vừa qua. Trong đại hội mọi người đã ghi nhận rằng các quốc gia trong vùng Phi châu nam sa mạc Sahara là các nước bị nhiều tai ương đủ loại: chiến tranh, dịch tễ, mất mùa đóí kém. Hệ thống y tế toàn vùng yếu kém, không có khả năng đương đầu với các trận dịch tễ triền miên, vì thế số tử vong của các bà mẹ và trẻ em rất cao. Đặc biệt đây là vùng có bệnh sốt rét rừng cao nhất thế giới. Theo bản tường trình của tổ chức sức khoẻ thế giới OMS công bố ngày 29 tháng 11 năm 2017 vùng này chiếm 90% các trường hợp bị sốt rét rừng và chết vì bệnh sốt rét rừng. Cha Zagore cho biết cuộc chiến chống lại căn bệnh này càng khó khăn hơn, vì một phần tư số máu dự trữ bị nhiễm trùng sốt rét rừng. Trên tổng số 22.508 người hiến máu có 23,4% bị nhiễm trùng sốt rét rừng. Ngoài ra vì là vùng có nhiều chiến tranh và xung đột nên cuộc sống của dân chúng rất nghèo nàn. Cần cấp thiết có các dụng cụ y tế và thuốc men của các tổ chức quốc tế chống sốt rét rừng mới có thể giúp chữa trị hữu hiệu. Mục đích chính mà Giáo Hội trong vùng Phi châu nam sa mạc Sahara nhắm tới đó là làm sao cho người dân có sức khoẻ tốt, thì họ mới có thể phát triển và tự lực cánh sinh được. Đây là thách đố rất lớn khiến cho sự hiện diện và hoạt động của Giáo Hội ngày càng quan trọng và cần thiết hơn. Vì theo cha, lo lắng cho sức khoẻ thể lý và an sinh cho dân là một phần trong sứ mệnh rao truyền Tin Mừng của Giáo Hội, vì xưa kia Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng cứu độ cho dân chúng, và chữa lành mọi tật bệnh (DZ, AP, FIDES 20-4-2018)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.