2016-12-13 15:35:00

Việc cứu trợ nhân đạo cần tới 22,2 tỷ đôla do Liên Hiệp Quốc phát động


Hôm thứ hai 06.12.2016 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp con số kỷ lục 22,2 tỷ đô la để tài trợ các chương trình cứu trợ nhân đạo cho 92,8 triệu người cần được trợ giúp trên toàn trái đất trong năm tới đây, 2017.

Trong những năm gần đây, những lời kêu gọi đóng góp ngân quỹ cứu trợ của LHQ càng ngày càng tăng vọt. Chỉ cần nghĩ rằng vào năm 1992, khi đưa ra lời kêu gọi đầu tiên, LHQ chỉ xin đóng góp 2,7 tỷ đô la. Khi đưa ra lời kêu gọi hôm đầu tuần qua, ông Stephen O’Brien, đặc trách các chương trình cứu trợ nhân đạo LHQ, nói: Càng ngày càng có nhiều người cần được trợ giúp hơn, vì các cuộc khủng hoảng ngày càng kéo dài hơn. Thêm vào đó, với những thay đổi khí hậu hiện nay, các thiên tai xảy ra ngày càng nhiều và với cường độ mạnh hơn, khiến số dân chúng cần được cứu trợ cũng gia tăng.

LHQ lượng định rằng trong năm 2017, trên 128,6 triệu người tại 33 quốc gia trên toàn trái đất cần được cứu trợ nhân đạo. Và ngân khoản 22,2 tỷ dollars do LHQ kêu gọi đóng góp mới đây sẽ chỉ được dùng để trợ giúp 92,8 triệu người yếu đuối cần được giúp đỡ nhất trong số này mà thôi.

Ông O’Brien nói: Thật đáng đau buồn vì với nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, sự chênh lệch giữa những gì phải làm để cứu giúp và bảo vệ nhiều người hơn, với ngân khoản tài trợ chương trình cứu trợ nhân đạo, lại ngày càng sâu rộng hơn.

Trong năm 2016, ngân khoản đóng góp cho các chương trình cứu trợ nhân đạo của LHQ chỉ thu được11,4 tỷ dollars so với yêu cầu 22,1 tỷ, tức thiếu hụt 10,7 tỷ dollars. Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Siria, bắt đầu từ năm 2011, đứng đầu trong danh sách các dân nước cần được cứu trợ. Tiếp đến là Nam Sudan và thứ ba là Yemen, bị nội chiến sâu xé từ 20 tháng nay. (AFP 05.12.2016) 

Mai Anh








All the contents on this site are copyrighted ©.