2016-11-30 09:10:00

Phẩm chất bầu không khí tại Âu châu năm 2016


Hôm 23.11.2016 vừa qua, cơ quan đặc trách môi sinh thuộc cộng đồng Liên Hiệp châu Âu mạnh mẽ báo động trước sự kiện hàng năm có trên 467 ngàn người chết vì ô nhiễm không khí trên khắp lục địa này.

Lời báo động này được đưa ra trong báo cáo có tựa đề: Phẩm chất bầu không khí tại Âu châu năm 2016, do cơ quan châu Âu đặc trách môi sinh công bố sáng 23.11. Theo đó, mặc dù nói chung các nước Âu Châu đã cố gắng nhiều trong việc cải thiện bầu không khí các thành thị trong nước, nhưng ô nhiễm vẫn là một yếu tố đe dọa sức khỏe người dân đại lục này.

Các chất gây ô nhiễm nguy hại nhất là các loại bụi li ti, cùng với khí ozone và đioxit nitơ (biossido di azoto). Các loại bụi hay khí thải này gây ra nhiều vấn đề cho hệ thống hô hấp, cho tim mạch, gây ung thư và khiến cho cuộc sống người dân châu Âu bị ngắn bớt. Không những thế, Ozone ở một mức độ nào đó, (troposphère), còn bị xem là động lực làm cho mùa màng thất thu.

Báo cáo của cơ quan châu Âu đặc trách môi sinh xem xét các dữ kiện thu thập được trong thời gian 2000 – 2014, tại trên 400 thành thị thuộc liên hiệp châu Âu và cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc lọc sạch không khí, 85% dân số châu Âu vẫn còn phải sống trong ô nhiễm vượt trên mức độ báo động do tổ chức Sức Khỏe thế giới đề ra.

Ông Hans Bruyninckx, giám đốc cơ quan Âu châu về môi sinh, có trụ sở chính ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, tuyên bố: Việc giảm thiểu khí thải đã đem đến tiến bộ lớn cho phẩm chất khí trời ở Âu châu, nhưng chưa đủ để để tránh những hậu quả tai hại trên sức khỏe người dân và trên môi trường sinh sống. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để giải quyết tận nguồn ngọn các yếu tố gây ô nhiễm, chẳng hạn như các kỹ nghệ sản xuất nguyên liệu nặng, các trung tâm điện lực, xe cộ lưu thông, nông nghiệp và thiêu đốt rác rưới.

Cũng trong những ngày này, phiên họp kháng đại của nghị viện châu Âu nhóm tại Strasbourg bên Pháp đã công bố bản giới hạn các chất khí thải gây ô nhiễm không khí trong vòng năm 2030 tới đây, đặc biệt là các chất thải gây ra hiện tượng mưa axít và các loại bệnh hô hấp hay tim mạch.

(TỔNG HỢP BÁO CHÍ)

Mai Anh








All the contents on this site are copyrighted ©.