2016-08-26 18:49:00

Khai diễn Hội nghị Lòng Thương Xót toàn châu Mỹ tại Bogotà


BOGOTÀ: Hội nghị Lòng Thương Xót toàn châu Mỹ khai diễn hôm nay (27-8) tại Bogotà thủ đô Colombia với sự tham dự của 22 HĐGM châu Mỹ Latinh, Trung Mỹ vùng Caraibi, Hoa Kỳ và Canada.

Hội nghị, do Liên Hội Đồng Giám Mục châu Mỹ Latinh gọi tắt là CELAM và Uỷ ban châu Mỹ Latinh tổ chức, có đề  tài là “Ước chi một ngọn gió mạnh mẽ của sự thánh thiện đồng hành với Năm Thánh đặc biệt trong toàn đại lục Mỹ châu”. Linh Mục Leonidas Ortiz Lozada, tổng thứ ký CELAM, nói: “Mục đích của hội nghị là biến tinh thần lòng thương xót linh hoạt năm thánh này trở thành các trợ giúp cụ thể, nhất là đối với tất cả những người sống trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Hội nghị sẽ tìm cách trả lời cho các thách đố mục vụ liên quan tới gương sống của các vị thánh bên châu Mỹ, đã được tìm hiểu trong các tuần qua. Ban tổ chức xin các tham dự viên dem theo tài liệu thông tin về các thánh của nước mình, đặc biệt trong nhãn quan lòng thương xót.

Trong một sứ điệp video được phổ biến trên mạng Youtube ĐC Juan Espinoza Jiménez, Giám Mục phụ tá Morelia, Tổng thư ký CELAM, cầu mong có sự tham dự đông đảo của các Giám Mục, bề trên các dòng tu, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đại diện các tổ chức bác ái xã hội. ĐC nói trong sứ điệp: “ĐTC đã khích lệ chúng ta làm sao để lòng thương xót không chỉ được diễn ta bằng lời nói, nhưng bằng việc làm trợ giúp các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Vì thế chúng tôi mời gọi toàn châu Mỹ hiệp tiếng  với người nghèo đang gọi hỏi chúng ta chia sẻ cho những ai có ít của cải phương tiện hơn, bị thiệt thòi và dễ bị thương tích nhất.”

** ĐTGM Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Toà Thánh thăng tiến viếc tái rao truyền Tin Mừng, sẽ khai mạc hội nghị với bài thuyết trình về đề tài “Đây là thời diểm lớn của lòng thương xót”. Tham đự hội nghị cũng có ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục kiêm chủ tịch Uỷ ban châu Mỹ Latinh. ĐHY sẽ trình bầy đề tài “Sứ mệnh của Giáo Hội là làm chứng, loan báo và sống mầu nhiệm Tin Mừng lòng thương xót trong đại lục Mỹ châu”. Ngoài ra còn có ĐHY Rubén Salazar Gómez, TGM Bogotà kiêm chủ tịch CELAM.

Biểu tượng của hội nghị là Bức Tường của Lòng Thương Xót, trên đó các tham dự viên có thể viết tên các chứng nhân của lòng thương xót của nước mình.

Ngoài các suy tư lý thuyết, các tham dự viên cũng viếng thăm các khu phố nghèo của thủ đô Colombia, nơi các dòng tu và tổ chức bác ái của Giáo Hội hoạt động trợ giúp trẻ em, các người vô gia cư, các phụ nữ mại dâm, các tù nhân và người bệnh (SD 24-8-2016)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.