2016-08-22 18:02:00

Hội nghị các trường công giáo Kenya


NAIROBI: ĐC Anthony Muheria, GM Kitui, kêu gọi giới hữu trách các cơ sở giáo dục toàn nước Kenya tìm hiểu sâu rộng tình hình của giới trẻ để chặn đứng làn sóng tấn công, bạo lực và đình công của các học sinh sinh viên trong nước.

ĐC Muheria đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong hội nghị diễn ra trong các ngày 16-18 tháng 8 vừa qua về đề tài: “Các trường công giáo, một nơi để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, vị thầy cảm thương”. Ngỏ lới với hơn 1.000 hiệu trưởng và thư ký của các cơ sở giáo dục tham dự hội nghị, ĐC nói: cần phải tìm hiểu các điều đang xảy ra trong thế giới người trẻ để có thể ngăn chặn làn sóng bạo lực tấn công đốt phá các trường học trong thời gian qua. Song song cần phải hiểu các vấn đề sâu xa của giới trẻ và tìm cách thông truyền cho con tim họ các giá trị kitô, khuyến khích họ tham dự vào viêc phục vụ cộng đoàn và khước từ ma tuý.

Như đã biết, làn sóng bạo lực bùng nổ hồi đầu tháng 8 này khiến cho hơn 100 trường học  bị đốt phá. Các hiệu trưởng các trường công giáo cho biết đây là các hành động do các nhóm được tổ chức chặt chẽ chủ mưu nhằm gây bất ổn và phá huỷ nền giáo dục trong nước. Sau khi điều tra người ta được biết rằng một số trường học đã bị đốt phả bởi vài sinh viên học sinh quá khích được tài trợ bởi các cá nhân thuê đốt các nhà ngủ nội trú của các trường học (FIDES 19-8-2016)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.