2016-06-14 15:14:00

19 sinh viên tốt nghiệp khóa bảo vệ trẻ em vị thành niên tại Roma


Vatican Radio - Hôm nay, 14/5, 19 sinh viên đầu tiên, đến từ 15 quốc gia của 4 châu lục, tham dự khóa học cao cấp của Trung tâm Bảo vệ trẻ em vị thành niên tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana đã nhận chứng chỉ trong buổi lễ tốt  nghiệp ở Roma. Trung tâm Bảo vệ trẻ em vị thành niên được thành lập năm 2012, là một cơ sở của Giáo hội ủng hộ các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ trẻ vị thành niên và người gặp vấn đề trên toàn thế giới.

Đức Giáo hoàng Phanxicô khen ngợi Trung tâm Bảo vệ Trẻ em vị thành niên mới được thành lập này và hy vọng là những sinh viên tốt nghiệp sẽ can đảm và dấn thân trong việc ngăn ngừa các lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên. Trong lá thư gửi riêng cho cha Hans Zollner, dòng Tên, chủ tịch của Trung tâm, Đức Giáo hoàng đã bầy tỏ lòng biết ơn các giáo sư và sinh viên của chương trình. Ngài chúc các sinh viên tốt nghiệp lòng can đảm và kiên nhẫn, sự dũng cảm và dấn thân.

Đức Hồng y Filone, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc cũng khen ngợi việc thành lập Trung tâm. Ngài nói việc bảo vệ trẻ em vị thành niên là ưu tiên của toàn Giáo hội. Trong một cách đặc biệt chúng tôi muốn đặt những nỗ lực của chúng ta vào các Giáo hội trẻ để mọi sự có thể được thực hiên để chống lại hiện tượng đau buồn này ở các trường học, nhà trẻ, đại học và giáo xứ. Vì lý do này, Bộ Loan báo Tin Mừng rất vui ủng hộ những nỗ lực giáo dục và khoa học của Trung tâm.

Thông cáo của đại học cho biết chương trình một học kỳ này giáo dục các sinh viên quốc tế thành các chuyên viên ngăn ngừa để phòng chống các lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Chương trình học bao gồm 6 phần được giảng dạy theo phương pháp liên ngành và tương tác do các giáo sư của Trung tâm và của Đại học Gregoriana, cũng như một số giáo sư nổi tiếng, về các chủ đề khác nhau. Các sinh viên học để nhận ra các dấu hiệu của lạm dụng tính dục, để đưa ra các biện pháp phòng ngừa và chăm sóc cho các nạn nhân. Chương trình toàn cầu này đã được khởi xướng  như là một phần của chiến lược phòng chống chủ động của Giáo hội Công giáo trong tháng Hai năm 2016. Chương trình bắt đầu từ tháng 2 năm 2016 và khai giảng mỗi năm một lần với 18 đến 20 sinh viên mỗi khóa. Việc đăng ký cho khóa học năm 2017 có thể nộp đơn cho đến 30/6/2016

 








All the contents on this site are copyrighted ©.