2016-02-06 09:47:00

Ý cầu nguyện tháng Hai của Đức Thánh Cha Phanxicô


VATICAN. Trong tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả mọi người trên toàn thế giới cầu nguyện cho sự quan tâm và chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại.

Sau đây là ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha:

Dù có tin Chúa hay không, người ta đều công nhận rằng trái đất là gia sản chung của nhân loại và hoa mầu ruộng đất phải đem lại phúc lợi cho hết mọi người, không loại trừ một ai.

Tuy nhiên, điều gì đang xảy ra trên trái đất của chúng ta?

Mối liên hệ giữa sự nghèo đói của nhân loại và sự mong manh của hành tinh này đòi hỏi con người phải có một cách thức khác để quản lý nền kinh tế, một cách nhìn khác về việc đo lường sự phát triển, và một cung cách sống mới cần được hình thành.

Bởi vì chúng ta cần một sự thay đổi có sức nối kết chúng ta lại với nhau.

Một sự thay đổi giúp chúng ta thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa tiêu dùng và hưởng thụ.

Trong tháng này, cha gởi đến các con một lời mời gọi đặc biệt:

Xin cho chúng ta biết quan tâm đến vũ trụ vạn vật, là hồng ân đã nhận được cách nhưng không, để canh tác và gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Hãy chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Xin mời quý vị cùng hiệp thông cầu nguyện qua đoạn video sau đây:

https://www.youtube.com/watch?v=1LnHPuz9iMI

Vũ Đức Anh Phương, SJ








All the contents on this site are copyrighted ©.