2015-11-14 16:22:00

ĐTGM Maidaguri kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp người tỵ nạn


CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ CẦN TRỢ GIÚP CỤ THỂ

ABUJA: ĐC Olivier Dash Doeme, TGM Maidaguri bên Nigeria, kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp vật chất và tài chánh để cứu trợ người tỵ nạn tại đây.

ĐC đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 12 tháng 11 vừa qua. Ngài nói: an ninh đã được cải tiến nhờ nỗ lực của quân đội hiện diện trong vùng và các vụ tấn công của lực lượng Boko Haram đã giảm bớt. Các vụ tấn công của lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram đã khiến cho 60.000 người trên tổng số 120.000 dân trong giáo phận Maidaguri phải bỏ nhà cửa ruông vườn di tản đi nơi khác, và 50 nhà thờ bị phá huỷ. Trong sáu năm qua đã có 150.000 người bị lực lượng Boko Haram sát hại. Theo ĐC vấn đề chính là con số người tỵ nạn trong giáo phận qúa đông. Họ sống chen chúc trong thành phố Maidaguri cũng như tại một số làng chung quanh. Giáo phận cần có tài chánh và phẩm vật để trợ giúp các anh chị em này. Họ là những người còn đang chạy trốn bạo lực cũng như đã trở về làng mạc, nhưng nhà cửa ruộng vườn đã bị du kích quân Boko Haram đốt phá hết, không còn tìm ra thực phẩm nữa. Cần có sự trợ giúp cụ thể của cộng đồng quốc tế mới giải quyết được thảm cảnh này của dân chúng và để cho giới trẻ khỏi phải lớn lên trong dốt nát và mù chữ. ĐC Doeme cho biết hiện nay dân chúng  thiếu những gì căn bản cho cuộc sống như nưóc uống trong lành, thực phẩm và thuốc men. ĐC đã phát động chiến dịch xin chữ ký kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu châu và Liên Hiệp Phi châu trợ giúp người tỵ nạn Maidaguri (FIDES 12-11-2015)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.