2015-07-28 17:05:00

DỰ ÁN MỚI CỦA VĂN PHÒNG DÒNG TÊN TRỢ GIÚP NGƯỜI TỴ NẠN


BANGKOK: Văn phòng dòng Tên trợ giúp người di cư tỵ nạn đang thực hiện dự án trợ giúp tâm lý và vật chất cho các phụ nữ nạn nhân của bạo lực và hệ thống buôn người.

Các phụ nữ nói trên gốc Á châu và Phi châu như Somalia và Pakistan bị lừa đưa đến Bangkok. Họ bị chấn thương tâm thần trầm trọng vì đã phải đương đầu với chiến tranh, bạo lực, hãm hiếp và áp bức có hệ thống. Họ trốn chạy và bị bó buộc phải trả lộ phí cho các tay buôn người, đôi khi bị bỏ rơi và bị trấn lột.

Chị Jennifer Martin, cố vấn tâm lý xã hội của văn phòng trợ giúp, cho biết đa số họ đã là nạn nhân các vụ bào hành tình dục nên có tâm lý rất giòn mỏng và dễ bị tổn thương. Họ đuợc trợ giúp để không cảm thấy lẻ loi, và có dịp chia sẻ trao đổi liên đới với nhau. Sự khác biệt văn hóa thường tạo ra các cuộc khủng hoảng đặc biệt nơi các phụ nữ lớn tuổi. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn trong đó có việc kiếm sống, nhưng lại gặp  khó khăn trên bình diện pháp luật vì họ sống trong tình trạng bất hợp pháp. Tuy có các vấn đề pháp lý chưa giải quyết được tình trạng tỵ nạn của họ, nhưng tưong quan yêu thương liên đới tài trao ban phẩm giá và tự tin cho họ (FIDES 24-7-2015)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.