2015-07-21 17:15:00

CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ BẢO VỆ SƯ SỐNG CON NGƯỜI TỐ CÁO NẠN BUÔN BÁN CƠ PHẬN THAI NHI BÊN HOA KỲ


WASHINGTON: Trong các ngày vừa qua các tổ chức phi chính quyền bảo vệ sự sống con người đã mạnh mẽ tố cáo nạn buôn bán cơ phận của các thai nhi bên Hoa Kỳ.

Tin trên đã được phổ biến qua hai video chứng minh cho thấy “Liên hiệp chức làm cha mẹ có kế hoạch”, là kỹ nghệ phá thai lớn nhất tại Mỹ, buôn bán cơ phận của các thai nhi bị phá, theo yêu cầu của người mua.

Hai nhân viên của các tổ chức phi chính quyền bảo vệ sự sống con người đã giả dạng là khách mua cơ phận nói chuyện với bác sĩ Deborah Nucatela, giám đốc trưởng của Liên hiệp nói trên. Trong một video các bác sĩ phá thai miêu tả dịch vụ bán cơ phận của các thai nhi bị phá như thế nào, với giá cả ra sao. Trong video thứ hai bác sĩ Nucatela xác nhận việc buôn bán cơ phận thai nhi, và còn công nhận là đã phá thai muộn cho tới tuần thứ 24 để bán các phần cơ thể các thai nhi còn nguyên vẹn.

Trong tư cách là bác sĩ trưởng của Liên hiệp từ năm 2009 nữ bác sĩ Nucatela đã giám sát các vụ phá thai và bán cơ phận thai nhi tại nhiều trụ sở của Liên hiệp. Bà thừa nhận là tổ chức này đã thu góp mẫu các phần thân thể của trẻ em, sử dụng các tiến trình bất hợp pháp của việc phá thai muộn để lấy các phần có thể bán được cho khách hàng. Bà ý thức được trách nhiệm của mình và làm hết sức để không bị khám phá. Bà miêu tả các kỹ  thuật phá thai thế nào để có thể lấy các cơ phận phổi, tim, gan, thận hay đầu để bán và cho biết chúng rất có giá. Các bác sĩ phá thai dùng máy tối tân để cắt các cơ phận làm sao để chúng nguyên vẹn không hư hại. Bà giải thích phải làm sao để cho đầu thai nhi ra sau cùng để có thể bán đầu nguyên vẹn.

Bà Wanda Poltwaska, bác sĩ và chuyên viên tâm thần sống sót trong trại tập trung Đức quốc xã Ravensbruck định nghĩa đây là một thứ “y khoa vô nhân”.
Trong một video khác bà Cecile Richards, chủ tịch “Liên hiệp làm cha mẹ có kế hoạch” khen ngợi bác sĩ Nucatela là người cao cả, gây kinh ngạc.
Ông David Daleiden, đặc trách chương trình Của Trung tâm tiến bộ y khoa điều tra việc buôn bán cơ phận các thai nhị bị phá của Liên hiệp nói trên, đã mẩt 3 năm trời để theo dõi các dịch vụ tội phạm này của tổ chức phá thai Hoa Kỳ. Ông cho biết các video nói trên đã lên tới chóp bu của tổ chức và công luận phải làm sao để đưa các kẻ có tội này ra trước công lý Hoa Kỳ, để chấm dứt các hoạt động tội phạm man rợ này.

Luật Liên bang cấm việc buôn bán các cơ phận của các thai nhi bị phá, và đây là tội phạm có thể bị kết án tù 10 năm và bị phạt nửa triệu mỹ kim (ZENIT 18-7-2017)


Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.