TÁI KHÁM PHÁ RA SỰ HIỆP NHẤT QUỐC GIA VÀ CHUNG SỐNG HÒA BÌNH
LAHORE: Sứ điệp mạnh mẽ của sự hiệp nhất chống lại khủng bố và bạo lực phải đến không
phải chỉ từ chính quyền mà từ mọi công dân Pakistan nữa. Bà Cecil Shane Chaundry,
giám đốc Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình của HĐGM Pakistan đã nói như trên, khi bình luận
về vụ khủng bố tại Peshawar khiến cho 142 người thiệt mạng trong đó có 132 học sinh.
Con đường duy nhất giúp trả lời cho bạo lực và khủng bố là tái khám phá ra sự hiệp
nhất quốc gia, tái khám phá ra cốt nõi nhân bản và chung sống thành lập quốc gia.
Vụ khủng bố đã khiến cho toàn nước bị chấn động. Người ta tự hỏi đất nước đang
đi về đâu? Chúng tôi đang xây dựng một quốc gia nào? Các Giáo Hội và nhiều tổ chức
xa hội dân sự đóng góp phân mình để thăng tiến hòa bình, khoan nhượng, hòa hợp và
trọ giúp nhân đạo. Giờ đây cần cấp thiết tái khám phá ra gốc rễ của cuộc sống chung
dân sự, xã hội và tôn giáo tại Pakistan. Ngoài ra người ta thắc mắc liên quan tới
những kẻ xúi bầy và dùng phong trào hồi giáo quá khích dể khuynh đảo quốc gia. Luật
sư công giáo Mushtaq Gill Sadar chuyên viên tranh đấu cho nhân quyền đã mạnh mẽ lên
án vụ khủng bố tàn ác này. Cùng với mọi kitô hữu ông liên đới với các gia đình mất
thân nhân, và yêu cầu chính quyền có các biện pháp nghiêm chỉnh giúp nhổ tận gốc rễ
các tổ chức khủng bố và lực lượng tôn giáo cuồng tín. Đã đến lúc phải hành động chống
lại những kẻ công khai phổ biến thù hận, chủ trương cuồng tín khủng bố phá hoại nhân
danh tôn giáo. Ủy ban bảo vệ nhân quyền Pakistan cũng ra thông cáo khẳng định rằng
cuộc khủng bố đẫm máu tán sát các thiếu sinh quân tại Peshawar vùa qua phải mở mắt
những người muốn thỏa hiệp với lực lượng Taleban. Nó là một thảm họa quốc gia tệ hại
nhất và chứng minh cho thấy Pakistan sẽ không thể nào có hòa bình cho tới khi nào
chưa đánh bại đuợc sự điên rồ của lực lượng Taliban trong mọi biểu lộ của nó. Ủy ban
bảo vệ nhân quyền Pakistan yêu cầu chính quyền điều tra và trừng phạt thích đáng các
kẻ chủ mưu vụ tàn sát này. Tranh đâu cho an ninh của các trẻ em là bảo vệ chính tương
lai chắc chắn của dân nước Pakistan. Ngày 17-12 đã có các buổi canh thức cầu nguyện
và suy tư được tổ chức trong nhiều nhà thờ kitô trên toàn nước. (FIDES 17-12-2014)