CẢ GIỚI CHỨC THẨM QUYỀN CŨNG PHẢI NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH
TRƯỚC LUẬT PHÁP.
LÉON: Tổng giáo phận Léon bên Mêhicô đã lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu tổng thống nước
này ông Enrique Pena Nieto, hãy làm sao để đưa ra ánh sáng mọi chi tiết liên quan
đến vụ mất tích của 43 sinh viên học sinh tại Ayotzinapa.
Vài ngày trước đó,
tổng thống Nieto đã tuyên bố là cần phải “vượt qua” thảm kịch vụ mất tích của 43 sinh
viên học sinh này. Vụ mất tích xảy ra ngày 26 tháng 9 ở Iguala khi các sinh viên học
sinh này tụ họp về Iguale để tổ chức lễ tưởng niệm vụ thảm sát trên 300 sinh viên
học sinh tại Tlatelolco ngày 02.10.1968 tức chỉ vài ngày sau khi khai mạc thế vận
hội thành phố Mê hi cô. Một số chứng nhân đã tiết lộ rằng 43 sinh viên học sinh này
đã bị chính các lực lượng cảnh sát địa phương bắt cóc rồi trao cho nhóm buôn bán ma
túy mệnh danh là Guerrereos Unidos đưa đi hạ sát rồi thiêu hủy thi hài phi tang. Chủ
mưu vụ thảm sát này là cựu thị trưởng Iguale, ông José Luis Abarca và vợ là Maria
De los Angeles Pineda, em gái của ba trùm buôn bán ma túy khét tiếng đang bị tù.
Trong
cuộc điều tra, ba thành viên nhóm Guerreros Unidos đã khai nhiều chi tiết liên quan
đến cuộc thảm sát này và hôm 07 tháng 12 vừa qua, người ta đã chính thức nhận diện
được DNA của một sinh viên 19 tuổi trong nhóm bị mất tích. Tin này đã làm dân chúng
phẫn nộ và các cuộc biểu tình đòi hỏi công lý tiếp tục xảy ra. Vì thế khi tổng thống
Nieto tuyên bố là cần phải “vượt qua” thảm kịch này, tổng giáo phận Léon đã cho đăng
bài bình luận trên tuần báo Gaudium của giáo phận, khẳng định rằng “lời tuyên bố của
tổng thống thật là bất toàn, trên thực tế, chính phủ cần đưa ra những biện pháp đối
phó với tình thế. Cho đến nay, thủ phạm gây ra các thảm kịch tương tự không hề bị
trừng phạt và tại các nhà tù, không có ai là người cai quản. Những người được dân
chúng bầu lên những chức vụ quan trọng, thay vì phải lo cho công ích, thì lại chỉ
đòi hỏi lương bống cao cùng với bao nhiêu phúc lợi mà thôi. Cả những người nắm quyền
cai trị cũng phải chịu trách nhiệm về những hành động sai trái của mình trưóc pháp
luật.
Tại Mê hi cô, mặc dù tình hình có phần tạm yên ổn hơn trước, nhưng người
dân vẫn nghi kỵ giới chức cầm quyền. (FIDES 15-12-2014)