ĐỨC CHA GIÁM QUẢN TÔNG TÒA PHNOM PENH BÊN CĂM BỐT CẦU XIN HÒA BÌNH CHO DÂN NƯỚC NÀY
PHNOM PENH: Đức Cha Olivier Schmitthaeusler, Giám quản tông tòa Phnom Penh,
thủ đô Căm bốt, vừa công bố một bản kinh nguyện cầu xin Hòa bình cho dân nước này.
Kinh nguyện cầu hòa bình của Đức Giám quản tông tòa Phnom Penh vừa được đăng trên
bản tin số ra tháng 7, thông báo những hoạt động của Giáo Hội Công Giáo địa phương.
Trong kinh nguyện, Đức Cha giám quản tông tòa Phnom Penh cầu xin Thiên Chúa đoái nhìn
đến những người bất hạnh bị trục xuất khỏi Thái Lan và đang lang thang trên những
nẻo đường Căm bốt, đến những em bé đang bị buộc phải ăn xin. Đức Cha cầu xin cho các
em được biết đến niềm vui, cho các gia đình bị xâu xé được nếm hưởng hòa bình, cho
các bạn trẻ biết xa lánh những thói hư tật xấu, những lợi lộc dễ dàng của ma túy rượu
chè và tìm lại được niềm an bình nội tâm. Đức Cha cũng cầu xin cho xã hội ngày nay
biết nhìn thấy nghèo khổ bất công và biết dấn thân hoạt động cho chân lý. Ngài cũng
xin Thiên Chúa nhân lành thứ tha và hoán cải những ai đã đánh mất luân lý đạo đức
và ý nghĩa về Thiên Chúa, chỉ biết sống trong bóng đen của tội lỗi.
Sáng kiến
kinh nguyện cầu xin hòa bình của Đức Giám Quản tông tòa Phnom Penh nằm trong khuôn
khổ Năm Đức Tin, cùng với Hội nghị về Công đồng chung Vatican II và Giáo Hội. Đức
Giáo Hoàng khi ấy là Đức Biển Đức XVI đã gửi sứ điệp video đến chào thăm các tham
dự viên và kêu gọi các tín hữu công giáo Căm bốt biết sống như men làm dậy bột xã
hội nước nhà và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người.
Tại Căm bốt, Giáo Hội Công Giáo chỉ chiếm khoảng 1% tổng số dân số, so với giáo hội
phật giáo chiếm 96%. Sau những năm dưới chế độ độc tài của Pol Pot, Giáo Hội Công
Giáo đã được hồi sinh và hiện nay đang có vài dấu hiệu tích cực, chẳng hạn như tháng
giêng năm ngoái, 2013, cuốn giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã được dịch ra tiếng Khmer
và trở thành một dụng cụ hữu hiệu cho các cộng đoàn và cơ cấu Giáo Hội để đào sâu
kinh Tin Kính và giáo lý của Giáo Hội Công Giáo (SD 14-7-2014).