2014-04-22 17:53:38

LỄ PHỤC SINH THÚC ĐẨY TÍN HỮU CÔNG GIÁO BẢO VỆ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI


COLOMBO: Nếu Giáo Hội công giáo tại Sri Lanka muốn thực sự xây dựng hòa bình và phát triển cho con người bị thương tích của đất nước này, thì phải tham gia vào tiến trình hòa giải với các hành động cụ thể.

Nữ tu Deepa Fernando thuộc dòng Thánh Gia và là thành viên tổ chức Công lý hòa bình và thụ tạo toàn vẹn cũng như của phong trào liên đới kitô Sri Lanka đã khẳng định như trên.
Trong các ngày vừa qua chị đã tham dự phiÊn họp cuối cùng của Ủy ban nhân quyền của Liên HIệp Quốc tại Genève.

Theo chị Deepa gợi ý cho chính quyền thôi không đủ. Các kinh nghiệm trợ giúp các trại tỵ nạn miền bắc Sri Lanka dậy cho chị biết phải can thiệp bằng các hành động nhanh chóng và cụ thể.

Chị cho biết khi nhóm họp, nước nào cũng khẳng định mình bảo vệ các quyền con người, nhưng trong thực tế mọi nước đều vi phạm các quyền đó bằng các vụ tra tấn, thủ tiêu, giam cầm trái phép, cưởp của, hãm hiếp phụ nữ, tàn phá môi sinh. Mâu thuẫn này đặc biệt hiển nhiên trong bản tường trình của phái đoàn Sri Lanka. Chiến tranh đã kết thúc 5 năm rồi, nhưng chưa có gì được làm để tái lập cuộc sống cho người dân Tamil: nhiều người đã mất tất cả nhưng nay vẫn chưa có nhà ở, công ăn việc làm và phải sống trong các điều kiện rất khó khăn. Như Chúa Giêsu đã luôn luôn ở bên cạnh các nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền, Giáo hội cũng phải đứng về phía những người bi áp bức, và hành động với óc sáng tạo và thông minh, gây áp lực trên chính quyền để có các giải pháp cụ thể, không để cho các nạn nhân tiếp tục chịu đau khổ. Giáo Hội phải mạnh mẽ bênh vực các quyền của họ và trợ giúp họ một cách cụ thể (ASIA NEWS 17-4-2014)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.