2014-04-22 17:58:52

CÁC VỊ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO NAM SUDAN KÊU GỌI CHẤM DỨT BẠO LỰC


JUBA: Trong các ngày qua Hội đồng các Giáo Hội Kitô Nam Sudan đã công bố thông cáo kêu gọi các phe lâm chiến ngưng bạo lực, và đặt thiện ích của dân nước lên trên các tham vọng và lợi lộc cá nhân phe nhóm.

Giới lãnh đạo tôn giáo Nam Sudan cho biết các cuộc đụng độ giữa các lực lượng chính phủ của tổng thống Salva Kiir và các lực lượng của phó tổng thống Riek Macha vần tiếp diễn gieo chết chóc và tàn phá cho dân chúng. Các vị kêu gọi hai bên tôn trọng lệnh ngưng bắn ký kết ngày 23 tháng Giêng tại Addis Abeba. Các cuộc giao tranh đã khiến cho dân chúng phải tản cư tị nạn và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo rất nghiêm trọng. Cần phải chấm dứt các xung khắc ngay lập tức, và xin các tổ chức quốc tế gửi phẩm vật cứu trợ tới cho các người tỵ nạn. Đề cập tới cuộc trưng cầu dân ý dẫn đưa Nam Sudan tới nền đỘc lập, giới lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng đây không phải là tương lai mà người dân đã bỏ phiếu chọn. Người dân Nam Sudan muốn có một quốc gia tự do và độc lập. Người dân đã bỏ phiếu đễ sống trong hòa bình và hiệp thông của tình yêu thương với tất cả mọi người như anh chị em của dân Thiên Chúa. Tình hình hiện nay không thể được giải quyết với các phương tiện quân sự và bạo lực, nhưng chỉ có thể được giải quyết với sự đối thoại và thương thuyết chân thành mà thôi (FIDES 15-4-2014)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.