2014-04-21 16:50:40

LÃNH ĐẠO CÁC TÔN GIÁO KENYA KÊU GỌI BẢO ĐẢM ANH NINH VÀ TÔN TRỌNG CÁC QUYỀN CON NGƯỜI


NAIROBI: Đức Hồng Y John Njue, Tổng Giám Mục Nairobi kêu gọi mọi lực lượng chính trị xã hội Kenya bảo đảm an ninh, tôn trọng các quyền con người và không kỳ thị tôn giáo, bộ lạc hay chủng tộc.

Nhân danh hàng lãnh đạo tôn giáo toàn nước Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo tại nhà thờ các Thánh trong thủ đô Nairobi. Trong các ngày vừa qua đã xảy ra nhiều vụ ám sát, do các thành phần của lực lượng Shabaab Somali chủ mưu, khiến cho quân đội phát động chiến dịch truy lùng các tay khủng bố. Các cuộc truy lùng này đã khiến cho các tổ chức nhân đạo phản đối, vì có thể gây nguy hiểm cho các người tỵ nạn và công dân Somali sống bên Kenya. Từ ngày mùng 4-4-2014 tới nay đã có 4.000 người Somali bị bắt giữ trong toàn nước Kenya, đặc biệt trong khu phố của người Somali ở thủ đô Nairobi. Sau khi bị giam tại các trại cảnh sát một phần đã được trả tự do và có 82 người bị trục xuất.

Đức Hồng Y Njue nói: chúng tôi kêu gọi tổng thống và các cơ quan chính quyền gia tăng nỗ lực để bảo vệ an ninh cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Ngài cũng xin các lực lượng an ninh nỗ lực cứu vãn phẩm giá cuộc sống của mọi người. Đức Hồng Y cũng nhắc tới tệ nạn khí giới bất hợp pháp lan tràn trong nước đến mức báo động, vì nó khiến cho nạn tội phạm gia tăng. Ngài cũng tố cáo sự thờ ơ và nạn gian tham hối lộ ẩn nấp đàng sau sự hiện diện của các vũ khí bất hợp pháp này (FIDES 16-4-2014)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.