Các cuộc biểu tình bảo vệ gia đình trong các thành phố lớn Âu châu
Phỏng vấn ông Jean-Pierre Delaume-Myard phát ngôn viên của phong trào ”Biểu tình
cho mọi người”
Chúa Nhật mùng 2-2-2014 hàng trăm ngàn người đã
tham gia cuộc tuần hành trong ”Ngày bảo vệ gia đình”, do phong trào ”Biểu tình cho
mọi người” phát động trong các thành phố lớn Âu châu như: Paris, Lyon, Bruxelles,
Bucarest, Madrid, Varsava và Roma. Mục đích các cuộc xuống đường biểu tình là chống
lại mưu toan của Quốc Hội âu châu chỉ biểu quyết mà không thảo luận bản tường trình
Lunacek liên quan tới ”hướng dẫn tính dục và căn tính của giống” dự trù vào ngày mùng
4 tháng 2. Ngoài ra, các cuộc tuần hành biểu tỉnh nhằm phản đối quyết định của tổng
thống Pháp thừa nhận hôn nhân đồng tính với các quyền ngang hàng với hôn nhân truyền
thống giữa một người nam và một người nữ, trong đó có cả quyền nhận con nuôi. Những
người biểu tình cũng chống lại mưu toan của Quốc hội Pháp muốn ban hành luật cho phép
thụ thai nhân tạo và mang thai mướn, đặc biệt cho các cặp nữ đồng phái. Bộ trưởng
gia đình của Pháp, Dominique Bertinotti xác nhận có dự án này, trong khi ngày mùng
3 tháng 2 Bộ trưởng nội vụ ông Manuel Valls nói rằng các phương pháp thụ thai nhân
tạo đã bị loại khỏi dự luật. Trước sự chống đối của nhiều người tổng thống Francois
Hollande tuyên bố hoãn lại dự luật mới về gia đình cho tới năm 2015.
Vào phút
chót ngày mùng 4-1-2014, chính quyền Pháp cũng đã rút lại quyết định, không đưa bản
tường trình Lunacek ra trước Quốc Hội Âu châu nữa. Đây đã là một chiến thắng ý nghĩa
cho phong trào ”Biểu tình cho tất cả mọi người” có mục đích bảo vệ gia đình truyền
thống.
Tại Roma lúc 11 giờ đoàn biểu tình đã tụ tập tại quảng trường Farnese
trước tòa đại sứ Pháp. Bà Ludovine de la Rochère, Chủ tịch phong trào ”Biểu tình cho
tất cả mọi người” đã giải thích trên đài truyền hình Pháp rằng bà không muốn chấp
nhận việc truyền sinh được y khoa trợ giúp cho các cặp đồng tính, cũng như việc mang
thai mướn. Lời tuyên bố của ông Bertinotti, Bộ trưởng gia đình: ”Gia đình với một
người cha và một người mẹ là điều lỗi thời rồi”, đã khiến cho dân chúng Pháp phẫn
nộ. Trong buổi biểu tình tại Lyon, ông Hervé Mariton, thuộc đảng ”Hiệp nhất phong
trào nhân dân” UMP, yêu cầu bộ trường Bertinotti thôi đưa ra các bài học dậy dỗ dân
chúng, vì đó là điều đáng xấu hổ. Và ông yêu cầu chính quyền ngưng khinh rẻ những
người bảo vệ gia đình truyền thống gồm một người cha và một người mẹ.
Với
luật chấp nhận hôn nhân đồng phái và cho họ quyền nhận con nuôi cũng như mọi quyền
khác ngang hàng với các gia đình truyền thống, mà không tổ chức các cuộc thảo luận
công khai rộng rãi, chính quyền Pháp gây phẫn nộ cho đại đa số dân chúng ủng hộ hôn
nhân truyền thống. Là người đồng tính nhưng ông lại cương quyết ủng hộ hôn nhân truyền
thống, chống lại luật hôn nhân đồng phái và quyền cho họ nuôi con.
Thật thế,
từ nhiều thập niên qua gia đình truyền thống đã gánh chịu đủ mọi thứ tấn kích trực
tiếp hay gián tiếp bởi các luật ngừa thai, phá thai, ly thân ly dị, các chính sách
kỳ thị, và giờ đây là luật hôn nhân đồng phái.
Và các quyền của gia đình luôn
đi đôi với quyền sống. Tại Italia Chúa Nhật mùng 2-2-2014 cũng là ”Ngày cho sự sống”,
do Hội Đồng Giám Mục Italia phát động. Tín hữu thuộc nhiều hiệp hội và đoàn thể giáo
xứ đã tuần hành tới quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin với
Đức Thánh Cha.
Sau kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha đã nhắc tới ”Ngày cho sự
sống” được Hội Đồng Giám Mục Italia phát động về đề tài ”Sinh ra tương lai”. Ngài
khích lệ các hiệp hội, các phong trào và trung tâm văn hóa dấn thân bảo vệ và thăng
tiến sự sống. Cùng với các Giám Mục Đức Thánh Cha tái nhấn mạnh rằng: ”Mọi con cái
là gương mặt của Chúa, là Đấng yêu thương sự sống, là ơn cho gia đình và cho xã hội”
(Sứ điệp cho Ngày sự sống lần thứ 36). Mỗi người đều được mời gọi yêu thương và thăng
tiến sự sống, đặc hiệt sự sống của những người yếu đuối cần được chú ý săn sóc, từ
trong lòng mẹ cho tới khi kết thúc trên trái đất này. Đức Thánh Cha cũng chào Đức
Hồng Y Giám quản và những người dấn thân linh hoạt Ngày sự sống trong giáo phận Roma,
cũng như các giáo sư đại học đã tổ chức các cuộc hội thảo về các vấn đề sinh sản nhân
dịp này.
Sau đây chúng tội xin gửi tới qúy vị và các bạn một số nhận định
của ông Jean-Pierre Delaume-Myard, phát ngôn viên của phong trào ”Biểu tình cho tất
cả mọi người”, là phong trào đã phát động cuộc tuần hành cho ”Ngày bảo vệ gia đình”
nói trên.
Hỏi: Thưa ông Delaume-Myard, vấn đề gia đình tại Pháp hiện
nay ra sao?
Đáp: Vấn đề bảo vệ gia đình khỏi các tấn kích không
phải chỉ là vấn đề của nước Pháp mà thôi, nhưng là một vấn đề đại đồng. Vì thế phong
trào ”Biểu tình cho tất cả moi người” đã quyết định xuống đường biều tình tại các
thủ đô Âu châu như Roma, Berlin, Bruxelles, London, Paris. Gia đình là vấn đề quan
trọng trên bình diện âu châu, cũng như trên bình diện quốc tế. Tôi có các người bạn
đồng tính bên Hoa Kỳ tranh đấu bảo vệ gia đình và chống lại việc cho phép các cặp
đồng phái nhận nuôi con. Chúng tôi có thể thành công vì như đã thấy trong tiểu bang
Utah bên Hoa Kỳ hay mới đây bên Australia, các luật lệ có thể được thay đổi.
Hỏi: Tại Pháp, đề nghị chống lại hôn nhân đồng phái và việc nhận nuôi con của các
cặp đồng phái đã huy động được rất nhiều người, có đúng thế không thưa
ông?
Đáp: Khi đã cố ý thông qua luật này, trên thực tế chính quyền
Pháp đã áp đặt một luật trên hôn nhân đồng phái. Đã có 700.000 chữ ký chống lại luật
này. Thế rồi chúng tôi đã xuống đường biểu tình phản đối với hơn 1 triệu người tham
dự. Nhưng chính quyền không muốn lắng nghe chúng tôi. Không chỉ thế thôi, cảnh sát
của nhà nước Pháp lại còn đàn áp những người biểu tình ôn hòa bảo vệ gia đình và các
quyền của trẻ em, kiểm soát căn cước, bắt giữ và dùng bạo lực đối với họ. Giờ đây
nhờ sáng kiến của một người Ý, anh Luca Volonté, chủ tịch của Dảng Nhân Dân Âu châu,
đã bắt đầu có cuộc điều tra về các vụ đàn áp và bạo lực này của cảnh sát Pháp.
Hỏi: Như là thành viên của Hiệp Hội đồng tính Pháp ”Homovox”, ông đã xác định
rằng tội bài con người, như là vấn đề của hôn nhân đối với tất cả mọi người,
không phải là các vấn đề lôi kéo sự chú ý của những người có khuynh
hướng đồng tính, có đúng thế không?
Đáp: Tại Pháp hồi tháng 11
năm 2012, khi bà Taubira đề nghị luật hôn nhân đồng phái này, đa số các người đồng
phái đã rất là ngạc nhiên: thật thế, tại Pháp đa số các người đồng phái đã không bao
giờ xin một điều như thế. Bằng chứng là sự kiện tại Pháp từ nhiều năm qua đã có ”khế
ước dân sự liên đới” gọi tắt là ”PACS”, và đã chỉ được 4% những người đồng tính chọn.
Như thế, các người đồng tính đã không bao giờ xin hôn nhân đồng tính, lại càng không
xin có con.
Hỏi: Thưa ông, ông đã nói rằng các nạn nhân đầu
tiên của thuyết về ”giống” mà nhiều người định nghĩa là một ý thức hệ, là các
trẻ em sinh ra bởi việc trợ giúp trong ống nghiệm hay bởi các bà mẹ mang thai mướn.
Tại sao vậy?
Đáp: Thật ra, các nạn nhân đầu tiên là các trẻ em.
Tại sao? Bởi vì ở đây thiếu một người cha và một người mẹ. Ước muốn có một đứa con
mà những người đồng tính cảm thấy, không biện minh cho bất cứ loại giải pháp nào giúp
bù trừ cho sự thiếu thốn này. Mội trẻ em có quyền có một người cha và một người mẹ.
Hỏi: Đàng sau việc áp đặt một tư tưởng duy nhất, của thuyết về giống, mà ông đã
tố cáo, có dấu ẩn các lợi lộc khác, có đúng thế không, thưa ông?
Đáp: Ngoài việc lấy mất đi của trẻ em một người cha và một người mẹ, có các điều
mà dưới mắt chúng tôi còn tồi tệ hơn nhiều: việc truyền sinh được y khoa trợ giúp
và qua trung gian của một người thứ ba. Không thể coi phụ nữ như là một món hàng.
Hiện tượng các bà mẹ mang thai mướn khơi lên các kỳ thị thuộc loại kinh tế. Bên Pháp
để mua một đứa trẻ cần phải có khoảng 80.000 hay 100.000 Euros, nói là mua một đứa
trẻ vì sự thật vấn đề là như thế. Và chuyện gì xảy ra? Xảy ra là tại các nước như
Ấn độ nơi các phụ nữ được săn sóc trong vài nhà, và nếu họ không sinh con, thì họ
bị hãm hiếp và phải chịu các lạm dụng chính từ phía gia đình họ. Một phụ nữ mà sinh
con trong một nhà ấn độ, thì có số tiền bằng lương làm việc một năm của chồng. Đây
thật là một việc làm ăn đích thật, việc làm ăn, mà người ta đang khơi động... Cũng
thế, xảy ra là bên Hoa Kỳ với vài ngàn Euros một cặp vợ chồng có thể lựa chọn một
đứa trẻ trong một danh sách với mầu mắt, phái tính, mức độ thông minh. Nhưng chúng
ta không được quên rằng phụ nữ cũng như trẻ em không phải là một món hàng để mua bán.
Hỏi: Thưa ông Jean-Pierre Delaume-Myard, các tấn kích chống lại quyền tự do diễn tả
từ phía luật lệ bài con người như là sự áp đặt của một tư tưởng duy nhất của thuyết
về giống có thực sự được dư luận công cộng nhận ra như là một nguy cơ hay không?
Đáp: Người Pháp đã nhiều lần chứng minh cho thấy khi xuống đường biểu tình tuần
hành, họ muồn tố cáo tư tưởng này, không phải chỉ là tư tưởng duy nhất, mà cũng là
tư tưởng xấu xa, ác độc nữa. Hơn một lần tôi đã xuống đường với hơn một triệu người
khác. Đây là điều mà người ta đã không trông thấy từ thời tướng De Gaulle. Đã có hàng
chục ngàn người ký tên... Nước Pháp tiếp tục và sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình
để chống lại tư tưởng ác độc này và để hủy bỏ luật đồng tính Taubira. Các cuộc bầu
cử tới đây sẽ phải chú ý vấn đề này, bởi vì chúng tôi cũng đã đặt ra vấn đề này cho
cả các ứng cử viên tương lai nữa.