ĐỨC THÁNH CHA TIẾP CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN THẾ VẬN HỘI OLIMPIC
VATICĂNG: Sáng 23-11-2013 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành
viên các Ủy ban Thế Vận Hội Olimpic Âu châu. Ngài nhấn mạnh lợi ích của thể thao thể
dục đối với việc phát triển con người và tình huynh đệ vô biên giới.
Đức Thánh
Cha nói: giữa Giáo Hội và thể thao thể dục có mối dây liên lạc thân tình, vì Giáo
Hội coi thể thao thể dục là một dụng cụ giá trị giúp con người lớn lên quân bình toàn
vẹn. Thể dục thể thao kích thích việc vượt thắng chính mình và các ích kỷ của mình
một cách lành mạnh, tập luyện tinh thần hy sinh, phát huy sự liêm chính trong các
tương quan liên bản vị, tình bạn, tinh thần tôn trọng các luật lệ. Thật là điều quan
trọng thăng tiến các giá trị nhân bản và tôn giáo làm nền cho một xã hội công bằng
và liên đới. Thể thao là ngôn ngữ đại đồng vượt thắng các ranh giới, tiếng nói, chủng
tộc, tôn giáo và ý thức hệ. Nó có khả năng hiệp nhất con người, tạo thuận tiện cho
đối thoại và tiếp đón. Vì thế nó là một kho tàng rất qúy báu.
Tiếp tục bài
huấn dụ Đức Thánh Cha khích lệ mọi cơ cấu tổ chức như các Ủy ban Olimpic Âu châu đề
nghị với các thế hệ trẻ các lộ trình thể thao thể dục như phương thế đào tạo hòa bình,
chia sẻ và chung sống giữa các dân tộc. Sinh hoạt thể thao hiệp nhất chứ không
chia rẽ. Cả 5 vòng tròn đan nhau biểu tượng của thế Vận Hội diễn tả tinh thần huynh
đệ đại đồng đó, và phải hướng dẫn mọi cuộc tranh tài thể thao. Khi thể thao chỉ được
nhìn theo các tiêu chuẩn kinh tế và tìm danh vọng bằng mọi cách, thì có nguy cơ biến
các lực sĩ trở thành hàng hóa thuần túy để kiếm lời. Chính các lực sĩ cũng bị lôi
cuốn đánh mất đi ý nghĩa đích thực sinh hoạt của họ. Thể thao thể dục là hòa hơp,
nhưng nếu việc tìm kiếm tiền bạc và thành công thắng thế, thì nó sẽ bẻ gẫy sự hòa
hợp ấy. Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên của Ủy ban chu toàn nhiệm vụ giáo dục
của thể thao và đào tạo các lực sĩ được linh hoạt bởi sự ngay thẳng, có ý thức luân
lý đạo đức và trách nhiệm cao (SD 23-11-2013)