GIÁO HỘI HONDURAS KÊU GỌI CẢI TIẾN CÁC ĐIỀU KIỆN SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC
TEGUCIGALPA: Giáo Hội công giáo Honduras mạnh mẽ kêu gọi các giới chức chính
trị dân sự xã hội dấn thân cải tiến các điều kiện sống của người dân trong nước.
Trong thông cáo gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo ngày 21-11-2013 Linh Mục
German Calix, thư ký Caritas Hunduras, cho biết trong suốt 32 năm qua nền dân chủ
Honduras đã không thành công trong việc cải tiến các điều kiện sống của người dân,
nhưng đã chỉ làm giầu cho một thiểu số. Trong khi 8,5 triêu dân phải sống trong nghèo
túng và các điều kiện tồi tệ, phải gánh chịu bất công và chênh lệch xã hội ngay càng
lớn hơn.
Cha Calix cho biết 70% dân Honduras nghèo và nhiều người đã rơi vào
tình trạng này từ thập niên 1990 của thế kỷ trước. Honduras đã biết đến nền dân chủ
năm 1980 sau gần 20 năm phải sống dưới chế độ quân đội. Liên quan tới cuộc bầu cử
vào Chúa Nhật 24-11-2013 cha cho biết đây là lần đầu tiên có 9 đảng phái ra tranh
cử. Dân chúng và các đảng phái có bổn phận đầu phiếu thế nào để mọi sự diễn ra trong
hợp pháp hầu thành lập chính phủ mới. Cha lo sợ rằng hỗn loạn sẽ xảy ra nếu cuộc đầu
phiếu không đạt mức độ hợp pháp cần có.
Caritas Honduras góp phần vào nhóm
quan sát viên gồm 1.200 người thiện nguyện và 18 vị điều hợp hiện diện trong 298 tỉnh
trong ngày bỏ phiếu, với nhiệm vụ hướng dẫn và thông tin tức cho văn phòng trung ương
(FIDES 21-11-2013)