VƯƠNG QUỐC HIỂN TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ (CHÚA NHẬT XXIX/C)
LỜI CHÚA: Luca 18,1-8
Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các
môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:
”Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ THIÊN CHÚA, cũng không kiêng nể
người ta. Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa ông ấy rằng: ”Xin ông minh
oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau
đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ THIÊN CHÚA, mà cũng chẳng kính nể người
ta, nhưng vì bà góa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy,
kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”. Rồi Đức Chúa GIÊSU phán: ”Các con
hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó! Vậy THIÊN CHÚA lại không
minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày mà khoan giãn
với họ mãi sao?” Thầy bảo các con: ”THIÊN CHÚA sẽ kíp giải oan cho họ! Nhưng
khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được Đức Tin trên mặt đất nữa chăng?”
SUY NIỆM
“Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được
Đức Tin trên mặt đất nữa chăng?”
Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU
KITÔ sẽ được thiết lập trước tiên trong các trái tim và trong các tâm hồn. Đây
là thành phần quý báu nhất của Vương Quyền Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Thật vậy, chính vì để thiết lập Vương Quyền trong tâm lòng con người mà Ngôi Lời đã
nhập thể làm người và đến ở giữa chúng ta. Cũng vì lý do này mà Chúa-Con đã vâng lời
Chúa-Cha cho đến chấp nhận cái chết và cái chết trên Thánh Giá. Nhờ công trình Cứu
Chuộc được Đức Chúa GIÊSU KITÔ thực hiện trên đồi Can-vê mà con người được giải thoát
khỏi ách thống trị của Satan, khỏi gông cùm nô lệ của tội lỗi và trở nên con cái THIÊN
CHÚA, bởi vì, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã thông truyền cho con người Tình Yêu và Sự Sống
thần linh của Ngài. Các tâm lòng được canh tân nhờ Tình Yêu, các linh hồn được thánh
hóa nhờ Ân Sủng, làm nên một thành phần quý báu nhất trong Vương Quyền Hiển
Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU
KITÔ sẽ tương hợp với một thế hệ trổ sinh sự thánh thiện và trong sạch, tình yêu
và công bằng, niềm hân hoan và sự an bình. Bởi vì, con tim loài người sẽ được biến
đổi nhờ thần lực của Chúa Thánh Linh, Đấng sẽ ngự xuống trong lòng con người như một
Lễ Hiện Xuống Thứ Hai. Và linh hồn con người sẽ được chiếu sáng bởi sự hiện diện của
Rất Thánh Ba Ngôi, Đấng sẽ làm cho linh hồn con người được phát triển lạ lùng trong
mọi nhân đức.
Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ cũng sẽ được
phản ảnh trong một hình thức sống mới của tất cả mọi người. Bởi vì, các tín hữu sẽ
chỉ sống vì vinh quang THIÊN CHÚA mà thôi. Và THIÊN CHÚA sẽ được thật sự vinh quang
khi nào mỗi một tín hữu biết chu toàn cách trọn vẹn Thánh Ý của Ngài. Như thế, Vương
Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ ăn khớp với việc thực thi hoàn toàn Thánh
Ý THIÊN CHÚA nơi mỗi một thọ sinh của Ngài, theo cách thức, trên Trời thực hiện thế
nào thì dưới đất cũng y như vậy. Thế nhưng, điều này chỉ có thể xảy ra, sau trận chiến
khốc liệt với Satan, tên quyến rũ mê hoặc, tà thần gian dối, luôn xen mình vào trong
lịch sử loài người, để đưa đẩy con người đến chỗ phản loạn, chống lại THIÊN CHÚA và
bất tuân thi hành luật lệ của Ngài.
Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU
KITÔ sẽ chỉ được thiết lập sau khi quyền lực tăm tối của Satan cùng các thần dữ
bị tiêu diệt hoàn toàn. Như thế, Satan cùng các tà thần sẽ bị xiềng xích và quăng
vào hỏa ngục, rồi cửa hỏa ngục bị khóa kín lại, để chúng không còn có thể đi ra để
phá hoại thế giới nữa. Lúc đó, trong thế giới, Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ hiển trị.
Vương Quốc Hiển Trị của Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ ăn khớp với chiến thắng của Vương
Quốc Thánh Thể Đức Chúa GIÊSU. Bởi vì, trong một thế giới được thanh luyện và được
thánh hóa, được canh tân hoàn toàn trong Tình Yêu, Đức Chúa GIÊSU sẽ tỏ hiện trước
tiên nơi mầu nhiệm sự hiện diện của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Thánh Thể sẽ phát
tỏa trọn uy quyền thần linh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và sẽ trở thành mặt trời mới.
Từ mặt trời mới này sẽ phản chiếu những luồng ánh sáng chói chang trong các trái tim
và các linh hồn, rồi trong đời sống của từng người, trong các gia đình, các dân tộc.
Tất cả làm thành một đoàn chiên duy nhất, dễ dạy, ngoan hiền, dưới sự chăn dắt của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vị Mục Tử Duy Nhất và Nhân Lành.
Nhưng khi Con Người
đến, liệu sẽ còn gặp được Đức Tin trên mặt đất nữa chăng? Ưu tư
đích thật này của Đức Chúa GIÊSU KITÔ thúc đẩy tín hữu Công Giáo nghiêm chỉnh xét
mình. Làm sao để có được Đức Tin, củng cố Đức Tin và lớn mãi trong Đức Tin? Thưa là
một đời sống được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và bằng bí tích Thánh Thể. Tín hữu kết
hợp mật thiết với THIÊN CHÚA bằng tâm tình con thảo, đơn sơ và phó thác. Nhưng trước
hết và trên hết, tín hữu kết hợp mật thiết với THIÊN CHÚA Ba Ngôi bằng chính Thịt,
Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hiện diện thật sự trong Thánh
Thể.