2013-08-12 17:01:42

ĐỨC GIÁM MỤC MORELIA BANG MICHOACÁN BÊN MÊHICÔ TỐ GIÁC TÌNH TRẠNG BẠO LỰC TRONG VÙNG


MORELIA: Đức Cha Alberto Suaréz Inda, Giám Mục giáo phận Morelia, bang Michoacán bên Mêhicô, tố giác tình trạng bạo lực hoành hành tại đây và thỉnh cầu chính quyền hiện diện nhiều hơn trong vùng.

Đức Cha nói chúng tôi đã chạm đến đáy vực thẳm. Đã đến lúc phải phản ứng. Phủ tổng thống và chính quyền liên bang phải thực sự hiện diện tại vùng Michoacán này để hỗ trợ chúng tôi, và để cùng nhau tiến bước cách chính đáng trong một quốc gia tự do và đầy chủ quyền.

Bang Michoacán đang ở trong tình trạng rất căng thẳng vì xung đột bạo lực giữa các nhóm dân quân vũ trang và các băng đảng buôn bán ma túy. Thêm vào đó là tình trạng tham nhũng thối nát tổng quát đã khiến cho các nhóm bất lương lợi dụng để hà hiếp dân lành. Nhiều nhóm vũ trang tự vệ đã ra đời, thâu thập cả các thành phần bất hảo, nhưng rồi lại biến thành những lực lượng không thể kiểm soát được lộng hành trong những khu đông dân cư.

Trong thời gian gần đây, chính quyền liên bang Mêhicô đã gửi quân đội đến vùng này để mong tái lập trật tự an ninh. Nhiều lần quân đội chính quyền đã đụng độ với các nhóm tội phạm vũ trang này. Trong một tuyên ngôn gửi đến hãng thông tấn Fides, Đức Cha Suaréz Inda đã bày tỏ sự đau lòng khi thấy mạng lưới xã hội bị suy đồi thê thảm như thế, vì những thiếu sót của nền giáo dục công cộng, vì sự tan vỡ của cơ cấu xã hội, vì chính quyền tham nhũng làm hư hoại cả công lý luật pháp. Đức Cha khẳng định là đã đến lúc phải thay đổi. Phải canh tân cách sâu rộng, chứ không chỉ hời hợt bề ngoài cho có lệ. Tất cả mọi người, dân chúng cũng như chính quyền, phải tham gia vào công cuộc tái thiết các cơ cấu xã hội từ hạ tầng. (FIDES 6-8-2013)

Mai Anh








All the contents on this site are copyrighted ©.