2013-07-20 16:21:30

ĐỨC THƯỢNG PHỤ CHÍNH THỐNG COPTE AI CẬP NGƯNG CÁC BUỔI CẦU NGUYỆN VÀ GIÁO LÝ HẰNG TUẦN VÌ LÝ DO AN NINH


CAIRO: Hôm 17-7-2013, vì lý do an ninh Đức Thượng phụ chính thống Copte Ai cập Tawadros II đã hủy bỏ buổi gặp gỡ cầu nguyện và ban huấn giáo công cộng hằng tuần tại nhà thờ chính tòa copte ở thủ đô Cairo.

Đây là lần thứ ba liên tục, buổi gặp gỡ hằng tuần của Đức Thượng Phụ Tawadros bị hủy bỏ. Linh mục Bishoy Helmy, tổng thư ký Hội Đồng các Giáo Hội Ai Cập, cho biết lý do chính là tình hình bạo lực tại Ai Cập, tức những biến cố xảy ra trong thời gian gần đây, từ vụ lật đổ tổng thống Morsi tới giai đoạn chuyển tiếp dưới quyền kiểm soát của quân đội. Từ ngày 30-6-2013, Đức Thượng Phụ không xuất hiện trước công chúng, không phải vì sợ cho an ninh bản thân ngài, nhưng là để tránh việc tụ họp tín hữu họp đông đảo có thể làm mồi cho một vài kẻ cuồng điên đặt bom khủng bố. Trong thời gian gần đây, đã có những người kết án các Kitô hữu đã tham dự vào cuộc cách mạng nhân dân hôm 30-6-2013. Nguồn tin thân cận bộ nội vụ Ai Cập cho hãng thông tấn Fides biết là lực lượng hộ vệ Đức Thượng Phụ Tawadros và Imam hồi giáo Al Tayyeb của đại học Al Azhar đã được kín đáo tăng cường, kể từ sau khi hai vị này xuất hiện bên cạnh tướng Abdel Fattah al Sissi, Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập, khi ông này công bố chương trình giai đoạn chuyển tiếp hậu tổng thống hồi giáo Morsi. Trong những vụ đụng độ sau khi bắt giam tổng thống Morsi, đã có 6 tín hữu Copte bị các lực lượng Anh em hồi giáo và hồi giáo salafít sát hại. Trong chính quyền chuyển tiếp vừa ra mắt hôm 16-7-2013, có 3 trên 33 bộ trưởng là tín hữu chính thống Copte. (FIDES 18072013)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.