2013-07-18 17:40:08

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ DÀNH THÊM NGÂN KHOẢN VIỆN TRỢ HƠN 1 TRIỆU MỸ KIM ĐỂ THĂNG TIẾN GIÁO DỤC VÀ ĐỐI THOẠI TẠI PHI CHÂU


ROMA: Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ sẽ dành thên ngân khoản viện trợ trên 1 triệu mỹ kim cho giáo hội Phi châu.

Hồi cuối tháng vừa qua, Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ đặc trách Phi châu, do Đức Hồng Y Theodore McCarrick cầm đầu, đã quyết định tài trợ cho 39 dự án phát triển trị giá 1.053.764 mỹ kim. Đa số các dự án này là những khóa huấn luyện và các chương trình xây dựng hay hoạt động cổ võ công lý và hòa bình. Đặc biệt có ngân khoản bảo trợ một chương trình đối thoại liên tôn trong giáo phận Garissa bên Kenya, nơi có trại tỵ nạn Daadab và căn cứ quân sự của quân đội Kenya đặc trách các chiến dịch bên Somalia. Nhật báo Quan sát Viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã trích thuật lời giải thích của Đức Hồng Y McCarrick nói: Hoạt động đối thoại liên tôn tại Kenya là một bước lớn dẫn đến hòa bình tại Phi châu. Ngoài ra, các Giám Mục Hoa Kỳ cũng chấp nhận bảo trợ chương trình Giáo dục sự sống, do Hội Đồng Giám Mục Nam Phi đề ra nhằm đào luyện người trẻ thuộc 29 giáo phận nước này về các giá trị Kitô liên quan đến phẩm giá con người. Đức Hồng Y McCarrick nói: Chúng ta mang ơn các Giáo Hội Phi châu vì con số ơn gọi lên cao. Nhưng các ơn gọi này cần phải được tiếp tục vun trồng bằng các chương trình huấn luyện và giáo dục người trẻ. Chúng ta cần phải nỗ lực hỗ trợ các vùng nghèo khổ và nhiều tội phạm.

Ngân khoản tài trợ cho Giáo hội tại Phi châu được Giáo Hội Hoa Kỳ quyên góp hằng năm kể từ khi các Giám Mục Hoa Kỳ công bố tài liệu kêu gọi liên đới với Phi châu hồi năm 2001. Ngân quỹ này được dành để bảo trợ phát triển cho các cộng đoàn Giáo Hội địa phương và đồng thời để giải quyết các tình trạng khẩn trương nhân đạo của đại lục đen. (CSD 3910)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.