ĐỨC HỒNG Y OSWALD GRACIAS LÊN ÁN CÁC HÀNH ĐỘNG BẠO HÀNH NỮ GIỚI
MUMBAI: Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ và Đức
Cha John Barwa, Giám Mục Cuttack Bhubaneswar đã mạnh mẽ lên án vụ một băng đảng hãm
hiếp một nữ tu trong tiểu bang Orissa những ngày vừa qua, và yêu cầu chính quyền trừng
phạt thích đáng các tay tội phạm.
Nữ tu nói trên 28 tuổi thuộc dòng Phansinh
Thừa Sai Thánh Giuse sống tại Chennai để tiếp tục chương trình học. Chị đã bị một
băng đảng tội phạm bắt cóc và hãm hiếp tập thể từ ngày mùng 5 tới 11-7-2013. Hai tuần
trước đó chị nhận được một cú điện thoại của một phụ nữ báo cho biết là mẹ chị bệnh
nặng. Ngày mùng 5-7-2013 chị lấy xe lửa tới Bamunigam, nơi có hai người anh họ và
mấy người bạn trai của họ tới đón. Nhưng thay vì hộ tống chị về làng Minapanka thì
băng đảng này đã đưa chị tới một nơi khác và hãm hiếp tập thể mấy ngày liên tiếp.
Ngày 11 tháng 7 họ đưa chị tới nhà ga xe lửa Berhampur và đe dọa sẽ có biện pháp,
nếu chị tiết lộ chuyện đồi bại của họ. Ngày 13 tháng 7 chị đã tố cáo với chính quyền.
Hiện nay cảnh sát đã bắt giữ một người anh họ và một người bạn trong băng đảng. Theo
người anh ruột của nữ tu đây là một vụ trả thù, vì năm ngoái ông bác bị du kích quân
Mao Trạch Đông giết, nhưng hai người anh họ đổ tội cho gia đình của chị là có dính
líu tới vụ này.
Đức Hồng Y Oswald gọi việc xúc phạm tới một nữ tu là một hành
động khủng bố nữ giới Ấn. Hãm hiếp một phụ nữ đã thánh hiến đời mình cho Thiên Chúa
là một tội phạm kinh khủng và là một xúc phạm danh dự của nữ giới. Nó phản ánh tình
trạng khinh rẻ mà nữ giới phải sống trong xã hội, cộng đoàn và đất nước của chúng
ta. Ngài cũng than phiền về thái độ thờ ơ của các giới chức chính quyền trước các
vụ tội phạm như vậy. Hồi tháng 10 năm ngoái trong tỉnh Kandhamal cũng đã có hai bé
gái Kitô 13 tuổi bị một băng đảng hãm hiếp tập thể.
Đức Hồng Y nói các vụ
hãm hiếp gia tăng đã trở thành một vấn đề xã hội. Nó chứng minh cho thấy các tàn ác
đối với phụ nữ, môi trường xã hội bị băng hoại, luật lệ bị soi mòn và vết nhơ xấu
hổ của đất nước Ấn Độ chúng ta. Sự kiện công lý chậm chạp lừng khừng là biểu hiệu
thái độ nhà nước khinh thường các nạn nhân và gia tăng các chấn thương đau khổ của
họ. Người ta còn nhớ hồi năm 2008 trong các vụ người Ấn cuồng tín tấn kích và bách
hại các Kitô hữu trong bang Orissa, nữ tu Meena Barwa cũng bị hãm hiếp. Cảnh sát bắt
giữ 33 người nhưng trả tự do cho 17 người sau đó, và công lý cho đến nay vẫn chưa
được sáng tỏ (AIAS NEWS 15.16-7-2013)