2013-02-26 17:25:36

TÍN HỮU ROMA, CÁC THÀNH VIÊN PHONG TRÀO TỔ ẤM, CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH THAM DỰ BUỔI TIẾP KIẾN CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI


ROMA: Sáng thứ tư 27-2-2013 theo lời kêu mời của Đức Hồng Y Agostino Vallini, Giám Quản Roma, sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, tại quảng trường thánh Phêrô.

Trong số các người tham dự cũng có thành viên các phong trào Tổ Ấm và Công Giáo Tiến Hành Roma và toàn vùng Lazio Trung Italia.

Đức Hồng Y Agostino Vallini cho biết việc tổ chức rất đơn sơ, vì Tòa Giám Quản để cho các giáo xứ tự tổ chức. Đức Hồng Y cho biết việc Đức Thánh Cha từ nhiệm đã gây kinh ngạc và đau buồn cho mọi người, nhưng ngài có các lý do chính đáng, và đó là một hành động khiêm tốn và chứng tỏ đức tin lớn lao của Đức Thánh Cha.

Bà Cecilia Cecconi, chủ tịch Công Giáo Tiến Hành Roma và ông Umberto Soldatelli Chủ tịch Công Giáo Tiền Hành vùng Lazio sẽ hướng dẫn phái đoàn của phong trào, bao gồm cả những người di cư được phong trào trợ giúp. Mục đích là để bầy tỏ lòng biết ơn và qúy mến đối với Đức Thánh Cha về tất cả những gì ngài đã cống hiến cho Giáo Hội và thế giới.

Trong khi các thành viên phong trào Tổ Ấm do chính chị Maria Voce và ban tổng cố vấn hướng dẫn. Tất cả đều muốn bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và gần gũi ngài.

Chúa Nhật 24-2-2013 đã có hơn 100.000 người hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin lần cuối cùng với Đức Thánh Cha.

Khoảng năm giờ chiều thứ năm 28-2-2013 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ ra dinh thự Castel Gandolfo, trong khi chờ đợi đan viện trong nội thành Vaticăng được tu sửa cho xong, và từ nay ngài rút lui vào cuộc sống thinh lặng và cầu nguyện.

Ông Saverio Petrillo giám đốc nhà nghỉ mát Castel Gandolfo cho biết mọi sự đã sẵn sàng để tiếp đón Đức Biển Đức XVI và những người trợ giúp ngài. Dinh thự Castel Gandolfo nằm ngay trước quảng trường của thành phố có 9.000 dân, trong vùng đất rộng 136 mẫu trong đó có 74 mẫu vườn cây và 62 mẫu đất canh tác.

Ông Saverio Petrillo đã bằt đầu làm việc dưới thời Đức Pio XII. Ông và tín hữu toàn thành phố vui sướng vì có sự hiện diện của Đức Biển Đức XVI trong một thời gian ngắn (SD 25-2-2013; RG 26-2-2013; CNA 23-2-2013).

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.