2012-09-03 17:42:57

Bắt giam Imam Hồi giáo cáo gian em bé Rimsha Kitô tại Pakistan


ISMALABAD. Imam Hồi giáo Khalid Jadoon, người đã tố cáo em bé Kitô Rimsha bên Pakistan, đã bị bắt giam vì đã lèo lái bằng chứng để buộc tội em bé.

Em Rimsha Mashi, 11 tuổi, bị bệnh tâm trí, bị bắt giam từ ngày 17-8 vừa qua về tội gọi là phạm thượng Hồi giáo, vì đã đốt cuốn sách giáo khoa có những câu kinh Coran. Theo luật em bé có nguy cơ bị kết án tù chung thân.
Các nhóm Hồi giáo cực đoan và học giả Hồi giáo nhất định phản đối không cho tòa trả tự do tạm cho em Rimsha mặc dù một Ủy ban y khoa xác nhận em là trẻ vị thành niên và bị bệnh tâm trí. Trước sức ép mạnh mẽ như thế, hai lần tòa hoãn lại việc cứu xét, trong khi đó, một giáo sĩ Hồi giáo khác, ông Hafiz Mohammed Zubair, đã làm chứng tố giác Imam Jadoon đã lèo lái bằng chứng, thêm những trang kinh Coran bị đốt, để buộc tội em bé Rimsha. Chứng từ của ông Zubair đã được hai người Hồi giáo khác xác nhận.

Trước sự kiện trên đây, hôm 3-9-2012, Chủ tịch Hội đồng các Ulema Hồi giáo Pakistan, Ông Tahir Ashrafi, đã kêu gọi tất cả các Ulema của Pakistan cộng tác để tòa án trừng phạt Imam Jadoon một cách thích đáng, đồng thời thỉnh cầu tổng thống Asif Ali Zardari lo liệu làm sao để em Rimsha được trả tự do tức khắc và bảo đảm an ninh cho em. (SD 3-9-2012)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.