Từ ngày mùng 1-8-2012 luật mới về bảo hiểm sức khỏe do chính quyền của tổng thống
Barack Obama ban hành đã bắt đấu có hiệu lực.
Nó bắt buộc các chủ nhân cho
việc phải trả các chi phí mua thuốc ngừa thai, phá thai và giải phẫu làm tuyệt đường
sinh sản cho các nữ công nhân viên của mình. Nếu không, sẽ phải trả các món tiền phạt
rất nặng.
Luật mới này về bảo hiểm sức khỏe đã gây ra nhiều tranh luận, phản
đối và các cuôc biểu tỉnh đó đây tại Mỹ. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nhiều lần gửi
thư cho chính quyền và ra thông cáo phản đối, yêu cầu Quốc Hội xét lại, vì luật mới
bảo hiểm sức khỏe vi phạm tự do tôn giáo và tự do lương tâm của người dân.
Trước sự phản đối mạnh mẽ của các Giám Mục công giáo và nhiều tổ chức kitô, trong
các tháng qua chính quyền Hoa Kỳ đã cho biết rằng các tổ chức tôn giáo sẽ có thới
gian cho tới năm tới 2013 để thu xếp thi hành các điều luật mới.
Trong số
các cơ cấu công giáo bị liên lụy, ngoài các cơ quan bác ái, các hệ thống săn sóc sức
khỏe, cũng có các đại học công giáo, vì các chương trình bảo hiểm liên quan tới các
nữ sinh viên, và cả các tổng giáo phận nữa. Vài đại học như đại học Đức Bà và Đại
học công giáo Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng các phương tiện pháp lý để chống lại quyết
định này của chính quyền Hoa Kỳ.
Hồi tháng 7 vừa qua hãng Hercules Industries
chuyên chế tạo các máy sưởi, quạt gió và máy điều hòa không khí, được đại diện bởi
Liên minh bảo vệ tự do tộn giáo, đã kiện ra tòa chống lại các chỉ thị mới của chính
quyền Mỹ. Ông Andy Newland, phó giám đốc hãng Hercules Industries có trụ sở tại Colorado,
nói rằng ”các luật mới của chính quyền trái nghịch với ý tưởng về một nước Mỹ như
là quốc gia được tạo dựng cho tự do tôn giáo”.
Và ngày 27-7-2012 thẩm phán
liên bang đã thiết định rằng một hãng xưởng do một gia đình điều hành, thì không thể
bị bắt buộc vi pham các xác tín luân lý và tôn giáo của họ, liên quan tới các chương
trình bảo hiểm tư cho các nhân viên.
Ngày mùng 8-8-2012 ông Matt Bowman, luật
sư của ”Liên Minh bảo vệ tự do tôn giáo” tố cáo chính quyền của tổng thống Obama là
chọn lựa cái gì là đức tin, ai có thể sống đức tin ấy, rồi phạt tập thể các tu sĩ,
trong khi các quan lại bàn giấy lại tha cho hàng triệu người khác vì lý do chinh trị.
Theo chính quyền Mỹ đây là chính sách tạo thuận lợi cho các nữ nhân viên được săn
sóc và phòng ngừa trong lãnh vực sức khỏe, nhưng thực ra, theo các Giám Mục công giáo,
nó khiến cho người ta phá thai và làm tuyệt đường sinh sản một cách dễ dàng hơn.
Trong một thông cáo công bố ngày mùng 2-8-2012 Đức Cha Timothy Michael Dolan, Tổng
Giám Mục New York, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng ”chính quyền
đang nói rằng chúng ta có một năm để tìm ra cách thức vi phạm lương tâm của mình”.
Ngày mùng 3-8-2012 Đức Hồng Y Daniel Di Nardo, Tổng Giám Mục Houston-Galveston, Chủ
tịch Ủy ban các sinh hoạt bảo vệ sự sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng đã gửi
thư cho Quốc hội tái kêu gọi tu chính các điều luật, bằng cách đưa ra các trường hợp
trừ rộng rãi hơn.
Ngày mùng 1-8, khi luật mới bắt đầu có hiệu lưc khiến cho
hàng triệu người tự dưng phải rơi vào tình trạng khó khăn, ông Matt Smith, chủ tịch
”Trạng sư đoàn công giáo”, kiêm giám đốc tổ chức ”Lý do lương tâm”, một tổ chức vô
lợi nhuận tranh đấu cho việc tôn trọng tự do tôn giáo, tuyên bố rằng: ”Nhiều người
cho việc đứng trước một sự lưa chọn không thể tưởng tượng nổi: hoặc là từ chối các
xác tín luân lý và tôn giáo của mình, hay là phải trả các số tiền phạt rất lớn”. Ông
chủ tịch Trạng sư đoàn công giáo, một tổ chức khuyến khích tín hữu công giáo trung
thánh với giáo huấn của Hội Thánh qua các dấn thân xã hội và chính trị, nói thêm:
”Ngày mùng 1 tháng 8 sẽ được ghi nhớ như là ngày, trong đó sự tự do qúy báu nhất của
chúng ta là tự do tôn giáo, đã bị vứt bỏ. Chính quyền sẽ không bao giờ có thể sửa
chữa lại các vấn đề lương tâm họ đã tạo ra cho người dân, cho tới khi nào chấm dứt
các luật lệ ấy”.
Thế mới biết, tuy vẫn tự hào là quốc gia tân tiến và tự do
nhất thế giới, thường chỉ trích các nước khác vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo,
nhưng giờ đây Hoa Kỳ bắt đầu tụt hậu thê thảm, vì chính quyền đã hiên ngang trâng
tráo ra luật bách hại tự do tôn giáo và tự do lương tâm.