ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC ROBERT ZOLLITSCH KÊU GỌI TRỢ GIÚP NGƯỜI TỊ NẠN SIRIA
BONN: Đức Tổng Giám Mục Robert Zollitsch, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Cộng hòa
liên bang Đức, đã khẩn thiết kêu gọi tín hữu toàn nước quảng đại trợ giúp ngướời tị
nạn Siria.
Trong thông cáo công bố ngày 31-7-2012 Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng
Giám Mục Đức cảnh cáo khả thể một tai họa nhân đạo, và cho biết càng ngày càng có
nhiều người Siri trốn chạy chiến tranh. Số người tị nạn chạy sang Giordania, Libăng
và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới trên 120.000 người. Nhưng không ai biết con số chính thức
là bao nhiêu. Trong các ngày qua đã có thêm 200.000 người trốn chạy khỏi các khu phố
có giao tranh tại Aleppo. Đức Cha Zollitsch cho biết người tị nạn cần sự trợ giúp
cấp thiết của chúng ta. Các tổ chức bác ái như Caritas quốc tế, Misereor, Missio và
Hội Nhi đồng truyền giáo đang cộng tác với các tổ chức bác ái khác bên Siria và các
nước láng giềng để đưa ra các chương trình cứu giúp người tị nạn. Đức Cha xin tín
hữu toàn nước quảng đại tiếp tay với các tổ chức của Giáo Hội trong công tác cứu trợ
này.
Toàn dân Siria đang phải sống trong bất ổn, và lo lắng, đặc biệt là các
tín hữu kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Không ai biết tương lai sẽ ra sao.
Vì thế Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức mời gọi các tín hữu kitô toàn nước giúp
lời cầu nguyện, để các phe liên hệ tìm ra một giải pháp giúp chấm dứt chiến tranh
và bạo lực và để cho mọi người dân Siria có thể sống trong tự do, hòa bình, công bằng
và tôn trọng lẫn nhau (ZENIT 31-7-2012).
Vẫn tin Siria. Trong thủ đô
Damasco các cuộc giao tranh đang xảy ra trong hai khu phố của người Kitô. Trong khi
tại Aleppo các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các nhóm nổi dậy vẫn tiếp diễn.
Các kitô hữu tại đây đã tổ chức một ủy ban phối hợp gồm 11 thành viên để bảo đảm việc
trợ giúp nhân đạo cho các người gặp khó khăn và người tị nạn. Mười một người nói trên
đại diện cho 11 cộng đoàn tại Aleppo. Ủy ban có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các khu
phố có kitô hữu sinh sống và trợ giúp làm sao để họ đừng bỏ nhà cửa như đã xảy ra
tại thành phố Homs. Các cấm vận của Tây âu không gây thiệt hại cho giới lãnh đạo và
người giầu, vì những người giầu đã di cư sang Libăng, Giordania hay Thỗ Nhĩ Kỳ, nhưng
chúng gây ra rất nhiều thiệt thòi cho dân nghèo. Chỉ có đối thoại mới đem lại giải
pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, tái lập hòa bình dựa trên việc tôn trọng các quyền
con người (ASIANEWS 31-7-2012).