2012-08-01 18:00:56

BA GIÁO XỨ LUÂN ĐÔN TỔ CHỨC CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA 24 GIỜ


LUÂN ĐÔN: Hôm 30-7-2012 để đánh dấu biến cố khai mạc Thế Vận Hội ba giáo xứ tại Luân đôn đã tổ chức thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa 24 giờ, cũng như bảo đảm các thánh lễ và các buổi cầu nguyện quốc tế cho hơn 10.000 lực sĩ điền kinh.

Linh Mục Francis Conway, cha xứ nhà thờ thánh Phanxicô thành Assisi, đã cho biết như trên. Hai giáo xứ cùng tham dự là giáo xứ Đức Bà và thánh nữ Catarina thành Siena và thánh Antonio thành Padova. Tín hữu của mỗi giáo xứ đã thay phiên nhau đảm trách 8 giờ chầu Mình Thánh Chúa. Giáo xứ thánh Phancicô thành Assisi gần làng Thế Vận Hội nhất nên cha Conway đã mời một số linh mục từ các nước Bồ Đào Nha, Pháp, Colombia, Singapore và nhiều nơi khác tới để chủ đự các thánh lễ cho các lực sĩ điền kinh và du khách. Các giáo xứ mạn Tây Luân Đôn đều là các giáo xứ đa chủng tộc và đa văn hóa vì là vùng có nhiều người di cư sinh sống.

Cho tới ngày 12-8-2012 các giáo xứ đều tổ chức các thánh lễ, và các buổi cầu nguyện để đáp ứng như cầu thiêng liêng của hơn 10.000 lực sĩ điền kinh và 5-6 triệu du khách hành hương đang theo dõi các cuộc tranh tài (CNA 30-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.