2012-07-26 17:19:10

CARITAS THỤY SĨ KÊU GỌI CỨU TRỢ NGƯỚI TỊ NẠN SIRI


BERNE: Hôm 25-7-2012 Caritas Thụy sĩ đã kêu gọi mọi người cứu trợ hàng chục ngàn người tị nạn Siri bên Libăng và Giordania.

Trong thông cáo tổ chức Caritas Thụy Sĩ cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Siria ngày càng trầm trọng. Vì chiến tranh và bạo lực, đã có hàng chục ngàn người Siri chạy sang các nước láng giềng lánh nạn, và họ phải sống trong các hoàn cảnh rất bấp bênh bên Libăng và Giordania. Mặc dù cuộc chiến tại Siria được các báo chí nói tới hằng ngày, nhưng thảm cảnh sống của hàng chục ngàn người tị nạn Siri bị lu mờ. Theo các ước tích của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Giordania có gần 40.000 người tị nạn và tại Libăng có hơn 33.000. Bên cạnh đó là hàng chục ngàn người tị nạn khác không được ghi danh, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, trong khi chồng họ còn ở lại chiến đấu hay đã chết bên Siria. Trước khi trốn chạy họ chỉ mang theo những gì tối thiểu nhất, nên thiếu thốn mọi sự. Bà Caroline Nanzer đặc phái viên của tổ chức Caritas Thụy Sĩ tại Libăng cho biết người tị nạn hiện sống trong các nhà để xe, hay các nhà chứa rơm cho súc vật, trong các trường học, đền thờ hồi giáo hay dưới lều bạt. Caritas Thụy sĩ đã trợ giúp cho 3.000 người kể cả 320 công nhân ngoại quốc bị kẹt lại Libăng và đang tìm cách hồi hương (SD 26-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.