BEIRUT: Linh Mục Simon Faddoul, Giám đốc tổ chức Caritas Libăng cho biết hiện
Caritas đang phối hợp việc trợ giúp 47.000 người tị nạn Siri chạy trốn hỏa ngục chiến
tranh và vượt biêm giới sang Libăng.
Đa số các người tị nạn là phụ nữ và trẻ
em; họ tụ tập về thung lũng Bekaa và trong các trại tị nạn ở mạn bắc trong vùng biên
giới giữa hai nước Siria và Libăng. Đa số họ là các người hồi Sunnít tới từ các tỉnh
như Homs và Hama. Trong số các người tị nạn chỉ có 5% là các Kitô hữu, còn lại là
tín hữu hồi Sunnít và một số người Hồi Alawít.
Cha Faddoul cho biết các nhân
viên Caritas Libăng túc trực phục vụ người tị nạn vì họ cần mọi thứ quần áo, chăn
mền, thuốc men, thực phẩm và nước uống. Vì các lý do chính trị, chính quyền Libăng
không cho phép xây các trại tị nạn, nhưng bắt buộc người tị nạn tìm các nhà cũ, bỏ
hoang, hay sống trong các lều bạt. Để có thể trợ giúp ngưới tị nạn ngày càng đông,
Caritas Libăng và các tổ chức phi chính phủ khác đã bố trí các địa điểm quyên góp
đồ cứu trợ trong thung lũng Bekaa và các xe cứu thương lưu động để săn sóc các bệnh
nhân. Cũng có hàng trăm nhân viên thiện nguyện nước ngoài trợ giúp Caritas Libăng
trong công tác cứu trợ. Cha Faddoul kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước Tây âu trợ
giúp Siria chấm dứt xung khắc và ra khỏi tình trạng nội chiến hiện nay (ASIANEWS
24-7-2012)