2012-07-23 18:27:46

LINH MỤC TỔNG QUẢN DÒNG ANTONIANO CỦA THÁNH ORMISDA CALĐÊ XIN MỌI NGƯỜI CẦU NGUYỆN CHO NHÂN DÂN IRAK


BAGHDAD: Linh Mục Rehwar Audish Basa, Tổng quản dòng Antoniano của thánh Ormisda Canđê, khẩn thiết kêu gọi kitô hữu toàn thế giới cầu nguyện cho dân nước Irak đang phải sống trong tình trạng khủng bố đẫm máu.

Cha Basa đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ đài Vaticăng sáng 23-7-2012. Cha cho biết hôm thứ bẩy 21-7-2012 trong thủ độ Baghdad và 13 thành phố khác ở miền bắc Irak đã xảy ra một loạt các vụ khủng bố khiến cho 91 người chết và 161 người bị thương. Các vụ khủng bố này xảy ra trùng ngày bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Cha cũng cho biết tình hình tại Irak chưa ổn định vì có rất nhiều xung khắc giữa các phe phái khác nhau, kể cả trên bình diện quốc tế. Nhưng các nạn nhân đều là dân nghèo đang cố gắng bắt đầu trở lại cuộc sống thường ngày của họ. Cha nói chúng tôi không biết ai đứng đàng sau các vụ khủng bố này, nhưng chỉ cầu xin Chúa cho bạo lực sớm chấm dứt tại Irak cũng như trong toàn vùng Trung Đông.

Các kitô hữu đã sống tại Irak từ rất lâu đời và đã bị bách hại cũng như đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong 2.000 năm qua. Cha hy vọng Kitô giáo tồn tại tại Irak, vì đây là nơi tổ phụ Abraham, cha của các kẻ có đức tin, đã ra đi theo tiếng Thiên Chúa mời gọi. Các kitô hữu cố gắng làm chứng cho hòa bình và tình yêu thương, và họ xin cộng đồng quốc tế cũng như kitô hữu toàn thế giới liên đới với họ và cầu nguyện cho họ, để họ có thể tiếp tục sứ mệnh khó khăn này trên đất nước Irak. Họ liên đới với các anh chị em hồi vì các anh chị em hồi cũng đang phải sống trong tình trạng khổ đau và khó khăn. Cha Basa cũng yêu cầu các phương tiên truyền thông đừng quên dân tộc Irak, cũng như mọi dân tộc trên thế giới đang phải gánh chịu các khổ đau, bất công, chiến tranh và tàn phá (RG 23-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.