2012-07-21 16:48:02

CÁC GIÁM MỤC CANADA CHÀO MỪNG QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG CHỐNG LẠI ÁN LỆNH CỦA TÒA ÁN TỐI CAO BRITISH COLUMBIA HỦY BỎ VIỆC CẤM TRỢ TỬ.


OTTAWA: Các Giám Mục Canada chào mừng quyết định của chính quyền liên bang chống lại án lệnh mới đây của tòa án Tối Cao bang British Columbia hủy bỏ việc cấm trợ tử.

Ngày 18-6-2012 tòa án Tối Cao bang British Columbia đã tuyên án lệnh này, kết thúc vụ kiện từ năm 2011 của một phụ nữ bị bệnh xơ cứng teo cơ, đòi được quyền chọn lựa trợ tử. Nhưng ngày 13-7-2012, bộ trưởng Công Lý Canada, ông Rob Nicholson đã tuyên bố là ”các luật lệ trong lãnh vực chết êm dịu hay trợ tử được ban hành để bảo vệ tất cả mọi công dân Canada, trong đó có cả những người yếu đuối nhất như là các bệnh nhân, người già và người tàn tật. Trong thông cáo công bố hồi tháng trước đây, Hội Đồng Giám Mục Canada cũng khẳng định đường hướng tương tự. Trong tài liệu mới công bố hôm 16-6-2012, mang chữ ký của Đức Cha Richard William Smith, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Canada, có đoạn viết: Lập trường của Giáo Hội công giáo về lãnh vực này thật minh bạch: Sự sống con người là một món quà của Thiên Chúa. Vì thế, như đã ghi rõ trong sách Giáo Lý, chúng ta chỉ là người quản lý, chứ không phải là chủ của sự sống mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta. Chúng ta không có quyền xử lý sự sống. Tài liệu của các Giám Mục Canada giải thích thêm rằng ”là người quản lý đòi hỏi mỗi người chúng ta và toàn xã hội phải đáp trả những khổ đau tinh thần và thể xác của mọi người, nhất là những người bệnh tật già yếu. Đồng thời các vị kêu gọi xã hội rộng mở cho một nền văn hóa sự sống và tình yêu, trong đó mọi người phải được bảo vệ ở mọi nơi và trong mọi giai đoạn cuộc đời.

(CSD 20-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.