2012-07-20 17:15:30

GIỚI CHỨC CẢNH SÁT NHẬT BẢN XIN LỖI CÁC GIÁM MỤC VỀ VỤ LỰC LƯỢNG AN NINH ĐỘT NHẬP NHÀ THỜ CÔNG GIÁO


KAWASAKI: Trong những ngày qua giới chức cảnh sát Nhật Bản đã chính thức gửi thư xin lỗi các Giám Mục Nhật về vụ lực lượng an ninh đột nhập một nhà thờ công giáo tại Kawasaki để bắt giữ một người Philippines di cư trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 27 tháng 5 năm nay 2012.

Vụ này đã khiến cho Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản mạnh mẽ phản ứng, và trong những ngày đầu tháng 7 này Đức Cha Jun Ikenaga, Tổng Giám Mục Osaka, đã gửi thư cho Ủy ban an ninh quốc gia Nhật để hỏi các lý do và yêu cầu các lực lượng an ninh đừng thi hành công vụ trong các nơi thờ phượng. Trước đó Đức Cha Masahiro Umemura, Giám Mục Yokohama bao gồm cả Kawasaki, đã phản đối vụ bắt giữ nói trên và định nghĩa nó là một vi phạm quyền tự do tôn giáo căn bản của con người. Ông Yasuhiro Shirakawa, tổng chỉ huy canh sát Nhật Bản, đã viết thư xin lỗi các Giám Mục và báo cho Đức Cha Ikenaga biết ông đã gửi thư cho tất cả mọi đơn vị an ninh toàn nước nhắc nhở rằng việc đột nhập các cơ sở tôn giáo phải được thi hành trong sự tôn trọng luật pháp và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo cũng như tất cả mọi quyền con người. Ông cũng bầy tỏ ước mong các nhân viên an ninh được đào tạo một cách tốt đẹp hơn, để đừng xảy ra các vụ vi phạm tự do tôn giáo không thể biện minh được như vậy nữa.

(SD 19-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.