2012-07-16 11:59:11

Hội nghị về các dịch vụ buôn bán vũ khí LHQ New York


NEW YORK. Hội nghị cố gắng bàn thảo để đạt đến một thỏa ước quốc tế cho các dịch vụ buôn bán vũ khí trên toàn thế giới.
Từ 02.07 vừa qua, Hội nghị quốc tế về các dịch vụ buôn bán vũ khí đã khai mạc tại trụ sở LHQ ở New York. Trong diễn văn khai mạc, ông tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon nói: Trong quá khứ, chúng ta đã đạt được nhiều thành quả về các loại vũ khí giết người hàng loạt, nhưng cộng đồng thế giới lại thờ ơ đối với các loại vũ khí cổ điển. Các vũ khí hạt nhân chiếm những cột báo chính gây tiếng vang lớn, trong khi các vũ khí cổ điển không được chú ý nhiều, nhưng lại giết bao nhiêu mạng người mỗi ngày.
Theo các quan sát viên hội nghị tại New York hiện nay là một giai đoạn nền tảng trong tiến trình đi đến một thỏa ước quốc tế về buôn bán vũ khí. Hội nghị sẽ kéo dài cho đến ngày 27.07 tới đây. Trong thời gian này, đại diện của 193 quốc gia trên toàn trái đất sẽ bàn thảo thương thuyết về tài liệu được xã hội dân sự xen như là căn bản để kiểm soát các cuộc buôn bán vũ khí với những luật lệ sáng sủa và được mọi người chấp nhận. Thống kê cho thấy cứ mỗi phút đồng hồ có một người chết vì súng đạn, thế nhưng Hoa Kỳ không chịu đưa vào thỏa ước này điều khoản liên hệ đến việc buôn bán đạn dược. Còn Nga và Tàu thì làm áp lực để ngăn chặn các điều khoản liên quan đến việc tôn trọng nhân quyền. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, ông Maurizio Simoncelli, thuộc tổ chức Văn khố tài giảm vũ khí, nhận định rằng người ta chờ đợi nhiều nơi Hội nghị naỳ, bởi vì đây là lần đầu tiên một thỏa ước quốc tế về buôn bán vũ khí được đưa ra bàn thảo trong khuôn khổ LHQ, và đây đã là một thành quả tốt đẹp rồi. Từ trước đến nay, thế giới đứng trước cảnh hỗn quân hỗn quan trong lãnh vực buôn bán vũ khí. Mỗi quốc gia có luật riêng với cách thức luật lệ riêng từ chỗ sản xuất kiểm soát và rồi bán ra ngoài, ai là người được phép sản xuất, ai là thẩm quyền kiểm soát, ai làm trung gian. Mỗi nước một khác. Một số quốc gia có luật lệ tạm được nhưng nhiều nước khác thì hỗn độn. Có một thỏa ước chính xác được cộng đồng quốc tế chấp thuận sẽ giúp chúng ta tránh bán vũ khí cho các chế độ độc tài, không tôn trọng nhân quyền, các nước đang có chiến tranh hay các băng đảng vũ trang gây hấn đây kia. (RG 02/04.0712)
Tin tức những ngày vừa qua cũng cho biết là hôm 04.07, Thụy Sĩ đã tuyên bố ngưng mọi giấy phép cho xuất khẩu vũ khí đạn dược sang các Vương quốc Arạp hiệp nhất trong thời gian chờ đợi làm sáng tỏ việc các lựu đạn tay của Thụy Sĩ được dùng trong các vụ tấn kích ở Siria.
Chúa nhật tuần trước báo SonntagsZeitung xuất bản ở Thụy Sĩ đã tố giác với hình ảnh chứng minh là các trái lựu đạn do Thụy Sĩ xuất cảng đã được dùng trong các vụ xung đột ở Siria. Bộ kinh tế Thụy Sĩ đã cho biết là trái lựu đạn được chụp hình đăng báo nằm trong số 225.162 lựu đạn tay do xưởng sản xuất RUAG của Thụy Sĩ bán cho các vương quốc Arạp hiệp nhất hồi năm 2003, tuy rằng không thể chứng minh là trái lựu đạn này được chụp ở đâu. Báo Sonntagszeitung thì nói là tại thị trấn Marea bên Siria. (ADN 04.07.12)
Mai Anh


xx








All the contents on this site are copyrighted ©.