VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 cổ võ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Israel kiến tạo bầu không
khí tín nhiệm và đối thoại giữa mọi tôn giáo tại Thánh Địa.
Ngài đưa ra lời
kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 10-11-2011 dành cho 27 thành viên thuộc
hội đồng tôn giáo Israel. Trong số các thành viên có Đại Rabbi Jona Metzger, Đức Thượng
Phụ Fouad Twal của Công Giáo la tinh ở Jerusalem, Chủ tịch Hội đồng Imam Hồi giáo
ở Israel, Ông Mohamad Kiwan, và thủ lãnh Hồi giáo Druse là ông Sheik Moufak Tarif.
Trong bài diễn văn, ĐTC khẳng định rằng ”Trong thời đại bị xáo trộn ngày nay, đối
thoại giữa các tôn giáo đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để kiến tạo một bầu
không khi cảm thông và tôn trọng lẫn nhau, có thể dẫn tới tình bạn và sự tín nhiệm
vững chắc đối với nhau”.
ĐTC nhắc lại điều ngài đã nói tại Assisi hôm 27-10
vừa qua: ”Ngày nay chúng ta đang pải đương đầu với 2 thứ bạo lực: một đàng là sự sử
dụng bạo lực nhân danh tôn giáo, và đàng khác, bạo lực là hậu quả của sự phủ nhận
Thiên Chúa thường thấy trong đời sống xã hội tân tiến ngày nay. Trong tình trạng đó,
với tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, chúng ta được kêu gọi tái khẳng định rằng
quan hệ ngay chính của con người với Thiên Chúa là một sức mạnh hòa bình. Đây là chân
lý cần được biểu lộ rõ ràng hơn qua cách thức chúng ta sống với nhau hằng ngày. Vì
thế, tôi khích lệ quí vị cổ võ một bầu không khí tín nhiệm và đối thoại giữa các vị
lãnh đạo và các phần tử của mọi truyền thống tôn giáo hiện diện tại Thánh Địa”.
Cũng trong bài diễn văn, ĐTC nhắc đến thực tại bị phân hóa tại Thánh địa và nói rằng:
”Đáng tiếc là thực tại thế giới chúng ta thường bị phân hóa và có nhiều khiếm khuyết,
kể cả tại Thánh Địa. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tái dấn thân thăng tiến công
lý sâu rộng hơn và phẩm giá con người, để làm cho thế giới chúng ta được phong phú
và mang lại cho thế giới một chiều kích nhân bản trọn vẹn. Công lý, cùng với sự thật,
tình thương và tự do, chính là điều kiện cơ bản cần phải có để kiến tạo một nền hòa
bình lâu bền và an ninh trên thế giới”.
Sau cùng, ĐTC nhắc lại lời cầu nguyện
mà ngài đã viết và đặt vào khe Bước tường Phía tây của Đền thờ Jerusalem trong cuộc
viếng thăm tại đây hồi tháng 5 năm 2009. Trong lời kinh ấy có câu: 'Lạy Thiên Chúa
của mọi thời đại, khi viếng thăm Thành Jerusalem, thành Hòa Bình này, là quê hương
tinh thần của người Do thái, Kitô cũng như Hồi giáo, con dâng lên Chúa những vui mừng,
hy vọng, khát vọng, cơ cực, đau khổ của mọi dân tộc của Chúa trên thế giới. Lạy Thiên
Chúa của Tổ phụ Abraham, Isaac và Giacob, xin lắng nghe tiếng kêu của những người
sầu khổ, những người lo sợ, bị bỏ rơi, và Chúa xin ban hòa bình cho Thánh Địa, cho
Trung Đông và toàn thể nhân loại” (SD 10-11-2011)
Tuyên ngôn chung
Trong tuyên ngôn chung công bố sau cuộc gặp gỡ với ĐTC, các vị lãnh đạo tôn giáo tại
Israel cám ơn ngài vì cuộc gặp gỡ này, và tái bày tỏ quyết tâm bênh vực tính chất
thánh thiêng của sự sống con người, loại bỏ bạo lực, nhất là khi bạo lực được thi
hành nhân danh tôn giáo: hành động như thế là một sự phạm thánh.
Các vị cũng
khẳng định rằng: ”Để duy trì hòa bình và tôn trọng lẫn nhau qua các cộng đoàn tôn
giáo hiện diện tại đất nước chúng tôi, chúng tôi có nghĩa vụ giáo dục con em và các
cộng đoàn tôn giáo của mình theo những nguyên tắc vừa nói để phòng ngừa mọi sự xúc
phạm đến tình cảm hoặc tín ngưỡng của người khác”.
Các vị lãnh đạo nói đến
nghĩa vụ bảo tồn tính chất thánh thiêng về tôn giáo của các Nơi Thánh và tầm quan
trọng của các nơi này về văn hóa. ”Cần phải bảo tồn đặc tính duy nhất và đặc biệt
của các Nơi Thánh, chống lại mọi hình thức bạo lưc và xúc phạm. Trách nhiệm của các
vị lãnh đạo tôn giáo là củng cố nguyên tắc này và mời gọi các cộng đoàn của mình đảm
bảo sao cho các Nơi Thánh của các tôn giáo khác không bị thiệt hại”.
Sau cùng,
các vị không quên bênh vực quyền tự do của các tín hữu lui tới các nơi thánh của mình.
Quyền này phải được chính quyền dân sự có thẩm quyền bảo đảm (SD 10-11-2011)