2011-03-04 15:26:32

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Thống đảo Islande


VATICAN. Sáng ngày 4-3-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Islande, Ông Ólafur Ragnar Grimson.

Islande ở Đại tây dương, gần bắc cực, rộng 103 ngàn cây số vuông với 317 ngàn dân cư hầu hết theo Tin Lành Luther và chỉ có 9.625 tín hữu Công Giáo họp thành một giáo phận với 5 giáo xứ và 16 LM. Đức GM tại giáo phận Reykjavik này là Đức Cha Pierre Burcher, người Thụy Sĩ.

Phòng báo chí Tòa thánh cho biết sau khi gặp ĐTC, Tổng thống Grimsom đã gặp ĐHY Bertone Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Đức TGM ngoại trưởng Mamberti.

Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị nói đến quan hệ tốt đẹp giữa Islande và Tòa thánh từ một ngàn năm nay, như được tượng trưng qua Gudridur Thorgjarnardottir, người tiên phong của đức tin Kitô tại đảo này. Tổng thống đã tặng ĐTC một pho tưởng của bà nhân dịp kỷ niệm 1 ngàn năm bà Gudridur hành hương Roma và gặp gỡ Người Kế Vị Thánh Phêrô.

Trong cuộc hội kiến, các vị cũng nói đến uy tín của Cộng đoàn Công Giáo bé nhỏ tại Islande, cũng như sự đóng góp của cộng đoàn cho xã hội nước này, với những sáng kiến trong lãnh vực giáo dục và xã hội, đặc biệt là trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Các vị cũng nói đến vai trò của các giá trị truyền thống trong việc xây dựng đất nước và sự đóng góp của Islande trong việc thăng tiến hòa bình, cuộc sống chung giữa các cộng đồng khác nhau và việc bảo vệ môi sinh. (SD 4-3-2011)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.