Đức Gioan Phaolô 2 sẽ được phong chân phước
ngày 1-5-2011
VATICAN. Hôm 14-1-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một
phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 và sẽ đích thân chủ
sự lễ phong chân phước cho Người vào ngày 1-5 tới đây.
Sắc lệnh nhìn nhận
là phép lạ cuộc khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng của nữ tu Marie Simon Pierre
Normand, người Pháp, xảy ra 2 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 qua đời.
ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nói rằng phép lạ này mở đường cho việc
phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2 vào ngày 1-5 tới đây tại Roma, trùng vào Chúa
Nhật kính Lòng Thương Xót của Chúa. ĐHY cũng cho biết sở dĩ án phong cho Đức Cố
Giáo Hoàng tiến hành mau lẹ như vậy là vì ĐTC Biển Đức 16 chuẩn chước, không buộc
phải chờ đợi 5 năm sau khi vị Tôi Tớ Chúa qua đời để mở án điều tra; tiếp đến là án
được tiến hành theo thể thức ưu tiên, không phải chờ đợi theo lượt để được cứu xét.
Tuy nhiên, tất cả các qui luật nghiêm ngặt và chính xác khác đều được tuân giữ nghiêm
túc, chiếu theo các qui luật hiện hành tại Bộ Phong thánh. ĐHY Amato nói rằng ”án
phong của Đức Cố Giáo Hoàng đã được cứu xét đặc biệt tỉ mỉ để đánh tan mọi nghi ngờ
và vượt thắng mọi khó khăn”.
Diễn tiến án phong
Thông báo của
Bộ Phong Thánh nhắc lại rằng sau khi được ĐTC chuẩn chước thời hạn mở án vì tiếng
thăm thánh thiện của Vị Tôi Tớ Chúa, từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 4-2007, đã diễn
ra cuộc điều tra cấp giáo phận ở Roma và các giáo phận khác về đời sống, các nhân
đức và danh thơm thánh thiện và phép lạ của Đức Gioan Phaolô 4. Cuộc điều tra này
được Bộ Phong thánh nhìn nhận giá trị pháp lý qua sắc lệnh ngày 4-5-2007. Tháng 6-2009,
9 vị cố vấn của Bộ Phong thánh đã cứu xét Hồ sơ đúc kết (Positio) của án phong và
nhìn nhận đặc tính anh hùng của các nhân đức mà Vị Tôi tớ Chúa đã thực hiện. Tháng
11 cùng năm 2009, hồ sơ đó được các Hồng y và GM thuộc bộ phong thánh cứu xét và bày
tỏ ý kiến tích cực. Ngày 19-12 năm 2009, ĐTC Biển Đức 16 cho công bố sắc lệnh về các
nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô 2.
Hồ sơ dầy cộm về cuộc khỏi bệnh
của nữ tu Simon Pierre Normand, thuộc dòng Tiểu Muội Bảo Sanh Công Giáo (Petites Soeurs
des Maternités Catholiques) được điều tra đúng phép, cùng với các giấy chứng nhận
giám định y khoa pháp luật đã được Hội đồng y khoa của Bộ Phong thánh cứu xét ngày
21-10-2010. Sau khi cứu xét kỹ lưỡng, các chuyên gia đã đồng thuận rằng cuộc khỏi
bệnh của nữ tu Simon Pierre không giải thích được về mặt khoa học. Các cố vấn thần
học, sau khi xét các kết luận y khoa, đã thẩm định việc khỏi bệnh về phương diện thần
học ngày 14-12 vừa qua, và đồng thanh nhìn nhận sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô
2 là hữu hiệu, đưa tới sự khỏi bệnh lạ lùng.
Ngày 11-1 vừa qua, các Hồng y
và GM thuộc bộ phong thánh đã nhóm họp để cứu xét, và đồng thanh nhìn nhận cuộc khỏi
bệnh của Nữ tu Simon Pierre là phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô 2, theo
sự khẩn cầu của chị nữ tu và nhiều tín hữu khác.
Trong cuộc phỏng vấn dành
cho Đài Vatican, ĐHY Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cho biết ĐTC Biển Đức 16 rất hài
lòng vì án phong Đức Gioan Phaolô 2 đã được tiến hành rất nghiêm túc. ĐHY cũng giải
thích về phép lạ của Đức Gioan Phaolô 2. Nữ tu Simon Pierre được bác sĩ điều trị chẩn
bệnh và xác nhận chị bị bệnh Parkinson hồi năm 2001. Chị được chữa trị theo y khoa,
được giảm đau nhưng không lành bệnh. Khi hay tin Đức Gioan Phaolô 2 qua đời, người
cũng bị bệnh Parkinson, nữ tu Simon Pierre và chị em cùng dòng bắt đầu cầu khẩn xin
Đức Cố Giáo Hoàng chữa trị cho chị. Ngày 2-6 năm 2005, mệt mỏi và bị những đau đớn
đè nặng, nữ tu Simon Pierre xin Bề trên cho rời bỏ công việc, nhưng Bề trên khuyên
chị tiếp tục tín thác nơi sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô 2. Chị nữ tu lui về phòng
và qua một đêm yên hàn. Khi tỉnh dậy, chị cảm thấy mình được khỏi bệnh. Những cơn
đau biến mất và các khớp xương không còn bị cứng nữa. Hôm đó là ngày 3-6 năm 2005,
lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chị Simon Pierre nhưng việc chữa trị và đi gặp bác sĩ trị
liệu, và ông xác nhận chị được lành bệnh.
Cùng được công bố hôm 14-1-2011
còn có sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của các vị tôi tớ Chúa như Giáo
sư Giuseppe Toniolo người Italia, một sắc lệnh khác nhìn nhận cuộc tử đạo của 5 nữ
tu người Bosni thuộc dòng Nữ Tử lòng Bác Ái của Chua, bị giết hại trong khi cứu giúp
các trẻ em và người nghèo; một phép lạ của Mẹ Antonia Maria Verna, sáng lập dòng Bác
Ái Đức Mẹ Vô nhiễm ở Ivrea, bắc Italia.
Sau cùng có một số sắc lệnh nhìn nhận
các nhân đức anh hùng của 5 vị Tôi Tớ Chúa. (SD 14-1-2011)