2010-11-05 19:01:00

Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục Brazil cổ võ ơn gọi tu trì


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các GM Brazil tăng cường việc mục vụ ơn gọi về đời sống tu trì và giúp các cộng đoàn dòng tu canh tân.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 5-11-2010, dành cho 25 GM thuộc miền Nam 2 của Brazil về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh.

Trong bài huấn dụ ĐTC nhắc đến sự kiện nhiều dòng tu bị giảm sút số tu sĩ tại một số nơi trên thế giới, khiến cho nhiều người tự hỏi: đời thánh hiến ngày nay còn có khả năng thu hút người trẻ nam nữ hay không. Ngài nhắc đến nguồn gốc của đời sống tu trì, xét cho cùng, bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Đấng đã chọn đời sống khiết tịnh, thanh bần và vâng phục. Vì thế, - ĐTC nói- đời sống thánh hiến không bao giờ có thể thiếu hoặc tàn lụi trong Giáo Hội. Chính Chúa đã muốn đời sống thánh hiến như một thành phần không thể tách lìa Giáo Hội. Vì thế mọi người cần phải dấn thân trong việc mục vụ ơn gọi: nếu đời sống thánh hiến là một thiện ích của toàn thể Giáo Hội, có liên hệ tới tất cả mọi người, thì việc mục vụ nhắm cổ võ ơn gọi tu trì cũng phải là một nghĩa vụ mà mọi người phải dấn thân thi hành, từ các GM đến các LM, tu sĩ và giáo dân”.

ĐTC không quên nhắc nhở về quan hệ đúng đắn giữa các dòng tu và các Giáo Hội địa phương: một cộng đoàn dòng tu không thể hành động độc lập và càng không thể đi ngược các đường hướng và việc mục vụ của Giáo Hội địa phương; cũng vậy Giáo Hội địa phương không thể tùy tiện sử dụng các cộng đoàn tu trì hoặc các tu sĩ theo các nhu cầu của mình (Vita fraterna em comunidade 60) (SD 5-11-2010)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.