2010-10-07 17:22:52

Đức Thánh Cha tiếp tân đại sứ Chilê cạnh Tòa Thánh


VATICĂNG: Sáng 7-10-2010 Đức Thánh Cha đã tiếp ông Fernando Zegers Santa Cruz, tân đại sứ Chilê tới trình thư ủy nhiệm. Ngài tái khẳng định ước mong của Giáo Hội cộng tác với chính quyền để góp phần thăng tiến công ích, tiến bộ, chung sống hòa bình hóa hợp giữa mọi thầnh phần xã hội Chile.

Đức Thánh Cha cũng bầy tỏ sự gần gũi và qúy mến của Tòa Thánh đối với dân nước Chile, đặc biệt đối với các nạn nhân của trận động đất xảy ra hồi tháng hai năm nay. Đề cập tới lễ kỷ niệm 200 năm độc lập của Chile là quốc gia có đa số dân theo Công Giáo, Đức Thánh Cha đề cao các hoa trái của sự thánh thiện, tình bác ái, thăng tiến nhân bản, kiếm tìm hòa bình và hòa hợp mà Tin Mừng đã làm nảy sinh trên đất nước này. Cách đây 25 năm Tòa Thánh cũng đã làm trung gian giảng hòa giữa hai nước Chile và Argentina.

Tuy tách biệt và độc lập với nhau, nhưng Giáo Hội và Nhà Nước đều được mời gọi cộng tác với nhau trong sự chân thành và tôn trọng để phục vụ con người và xã hội. Trong việc chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Giáo Hội tìm đáp ứng các chờ mong và các nhu cầu của con người cũng như ủng hộ các giá trị và nguyên tắc luân lý đạo đức và nhân chủng được khắc ghi trong bản chất con người. Khi Giáo Hội lên tiếng trước các vấn đề lớn và thời sự như chiến tranh, nghèo đói, bần cùng của biết bao nhiêu người trong gia đình nhân loại, hay để bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, hoặc thăng tiến gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có nhiệm vụ giáo dục con cái, Giáo Hội không làm vì lợi lộc riêng tư của mình, hay vì các nguyên tắc mà chỉ có các tín hữu của một tôn giáo nào đó chấp nhận mà thôi. Khi tôn trọng các luật lệ chung sống dân chủ Giáo, Hội làm điều đó vì thiện ích của toàn thể xã hội và nhân danh các giá trị mà mọi người đều cảm nhận được trong lý trí của mình.

Sau cùng Đức Thánh Cha cầu chúc ông tân đại sứ được dồi dào phước lành của Chúa trong sứ mệnh ngoại giao.

Tân đại sứ Chilê cạnh Tòa Thánh sinh năm 1932, có vợ và 4 con. Gia nhập nghành ngoại giao năm 1964 ông đã giữ nhiều chức vụ khác nhau, và làm đại sứ Chilê tại Tây Ban Nha, Australia và Chủ bút nhật báo El Mercurio trong các năm 1996-2010 (SD 7-10-2010) 
Linh Tiến Khải







All the contents on this site are copyrighted ©.