2010-10-06 18:44:21

Tòa Thánh kêu gọi bênh vực và thăng tiến quyền của người tị nạn


  GENÈVE: Đức Tổng Giám Mục Silvano Maria Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève đã kêu gọi mọi quốc gia dấn thân bênh vực và thăng tiến quyền của các người tị nạn trên thế giới.

Đức Tổng Giám Mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong phiên họp thứ 61 của Ủy ban Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nhóm tại Genève ngày mùng 5 tháng 10 vừa qua. Đức Cha nhấn mạnh rằng việc giảm số người xin Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc bênh vực là mục tiêu đòi hỏi nhiều dấn thân, nhưng không phải là điều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, chỉ có thể đạt mục tiêu ấy qua việc thừa nhận, bảo vệ và thăng tiến các quyền con người trong lãnh vực chính trị, xã hội cũng như kinh tế. Các dấn thấn này hiện nay vẫn chưa đủ, vì trên thế giới vần còn có 36,5 triệu người tị nạn, trong đó có hàng triệu người vẫn phải sống trong các điều kiện khó khăn và bấp bênh.

Đức Cha Tomasi ca ngợi công việc của Cao Ủy Tị Nạn kể từ khi Tuyên Ngôn về quyền của người tị nạn được ký kết năm 1951 cho tới nay; và năm tới 2011 là kỷ niệm 60 năm. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn âu lo vì có một số nước đang trên đường phát triển vẫn chưa thừa nhận các quyền của người tị nạn, và đặc biệt vì tại các nước này thường xảy ra các vụ vi phạm quyền con người một cách trầm trọng, trong đó có việc tách rời các gia đình và bỏ tù người tị nạn, kể cả các trẻ em. Bản tường trình mới nhất liên quan tới các ưu tiên chiến thuật toàn cầu, cho biết hiện có tới 1777 vụ khước từ người tị nan tại 60 quốc gia. Sự kiện này cho chúng ta thấy người tị nạn không được che chở. Ngoài ra, Cao Ủy Tị Nạn cũng phải đẩy mạnh việc ghi danh các người gặp nguy cơ bị bách hại và các người tàn tật. Sau cùng Đức Tổng Giám Mục Tomasi lưu ý sự kiện số người tị nạn gia tăng qúa nhiều trong năm nay vì các tai ương động đất tại Haiti và các trận lũ lụt tại Pakistan. Cần tìm ra các giải pháp cấp bách và hữu hiệu như các chương trình tái định cư và tự nguyện hồi hương (SD 5-10-2010 RG 6-10-2010)

Linh Tiến Khải









All the contents on this site are copyrighted ©.