Đức Thánh Cha tiếp kiến 5 Giám Mục miền Tây Phi Châu
VATICAN. Sáng 29-4-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 5 GM thuộc 3 nước Gambia, Liberia
và Sierra Leone ở miền tây Phi châu. Ngài khích lệ nỗ lực của các Giáo Hội địa phương
góp phần kiến tạo hòa giải giữa mọi thành phần dân chúng.
ĐTC nói: ”Tôi khích
lệ anh em quan tâm đến hồng ân quí giá là hòa bình. Tôi cầu nguyện để tiến trình hòa
giải trong công lý và sự thật, mà anh em đặc biệt hỗ trợ, mang lại sự tôn trọng bền
vững đối với tất cả mọi nhân quyền Chúa ban, và đánh tan những xu hướng trả thù. Trong
việc phục vụ hòa bình, anh em hãy tiếp tục thăng tiến đối thoại với các tôn giáo khác,
đặc biệt là với Hồi giáo, để duy trì những quan hệ tốt đẹp hiện hữu và ngăn ngừa mọi
hình thức bất bao dung, bất công hoặc đàn áp, gây hại cho việc thăng tiến sự tín nhiệm
lẫn nhau”.
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC khuyến khích các GM ở miền tây Phi
cổ võ sự hiệp nhất và an sinh của các gia đình Kitô trong một môi trường có nhiều
vụ ly dị và đa thê. Ngài khuyến khích việc phân định kỹ lưỡng và huấn luyện các ơn
gọi LM, cũng như thường huấn cho các LM, đồng thời đừng do dự mời các thừa sai từ
các nước khác đến làm việc, hỗ trợ công việc của hàng giáo sĩ, tu sĩ và các giáo lý
viên”.
Gambia có khoảng 1 triệu 500 ngàn dân trong đó gần 87% theo Hồi giáo,
và chỉ có 3,9% là tín hữu Kitô trong số này 1 phần 3 theo Công Giáo. Tại Liberia,
có 3,2 triệu dân với gần 43% theo các đạo cổ truyền của Phi châu và 40% theo Kitô
giáo, trong đó 1 phần 5 là tín hữu Công Giáo; 16% là người Hồi giáo. Sau cùng tại
Sierra Leone, trong số 5 triệu rưỡi dân cư, có 46% theo Hồi giáo, 40% theo các đạo
cổ truyền của Phi châu và 11,5% theo Kitô giáo, trong đó gần một nửa là tín hữu Công
Giáo.
Tuy là thiểu số, nhưng các tín hữu Kitô giữ vai trò rất tích cực trong
việc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, xã hội và
từ thiện.
Tại Sierra Leone và Gambia, ơn gọi linh mục gia tăng và giáo dân
dấn thân mạnh mẽ trong các sinh hoạt cộng đoàn và từ thiện bác ái (SD 29-4-2010)