VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 bênh vực luật luân lý tự nhiên như nền tảng của luân lý sinh
học và ngài chống lại chủ trương của những Nhà Nước coi mình là nguồn mạch của luân
lý đạo đức.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày
13-2-2010, dành cho 120 tham dự viên vừa kết thúc khóa họp thứ 16 của Hàn Lâm viện
Tòa Thánh bảo vệ sự sống, về chủ đề ”Luân lý sinh học và luật tự nhiên”. Lên tiếng
trong buổi tiếp kiến, ĐTC đề cao tầm quan trọng của luật luân lý tự nhiên như một
luật bất biến được Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa ghi khắc trong tâm hồn con người và mọi
hệ thống pháp luật đều phải nhìn nhận luật tự nhiên ấy là bất khả xâm phạm. ”Nếu không
có nguyên tắc cơ bản ấy của phẩm giá con người thì thật khó tìm được một nguồn mạch
cho các quyền của con người và không thể đạt tới một phán đoán luân lý đứng trước
những chinh phục của khoa học can thiệp trực tiếp vào sự sống con người”.
Trong ý hướng trên đây, ĐTC khẳng định rằng ”các nhà khoa học không bao giờ có thể
nghĩ rằng mình nắm sự sống con người trong tay như những chất liệu vô hồn và có thể
lèo lái sử dụng. Thực vậy, ngay từ giây phút đầu tiên, sự sống con người đã có đặc
tính là sự sống con người, và vì thế sự sống ấn luôn mang phẩm giá riêng, bất luận
ở đâu và trong hoàn cảnh nào đi nữa” (Bộ giáo lý đức tin, Huấn thị Dignitas personae,
n.5). Chẳng vậy, chúng ta sẽ luôn đứng trước nguy cơ lạm dụng khoa học, với hậu quả
không tránh được là dễ rơi vào thái độ độc đoán, kỳ thị và phục vụ lợi lộc kinh tế
của những kẻ mạnh hơn”.
Sau cùng, ĐTC cảnh giác chống lại những Nhà Nước ban
hành các luật lệ trái ngược với luật luân lý tực nhiên và nhắc lại rằng ”Lịch sử đã
chứng tỏ thật là một điều nguy hiểm và tai hại khi một Nhà Nước ban hành luật lệ về
những vấn đề liên hệ tới con người và xã hội, tự nhận mình chính là nguồn mạch và
là nguyên lý của luân lý đạo đức”.
Hàn lâm viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống tiến
hành tại Vatican từ ngày 11 đến 13-2-2010 dưới quyền chủ tọa của vị Chủ tịch là Đức
TGM Rino Fisichella. Ngài cho biết các tham dự viên tìm cách đối chiếu các tư tưởng
và các lập trường khác nhau. Đứng trước những vấn đề lớn được khoa luân lý sinh học
(bioetica) đề ra, các tham dự viên tìm những điểm chung trong luật luân lý tự nhiên.
Theo Đức TGM Fisichella, các vấn đề luân lý sinh học sẽ còn được Hàn lâm viện bảo
vệ sự sống bàn tới trong tương lai, vì ”người ta không ngưng sự tiến bộ của khoa học”,
bởi lẽ những chinh phục của khoa học kỹ thuật ngày càng góp phần xác định cuộc sống
của cá nhân và xã hội. (SD 13-2-2010)