2009-12-31 18:29:10

Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều và kinh Te Deum


VATICAN. Lúc 6 giờ chiều 31-12-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều I lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum Tạ Ơn Chúa, nhân dịp kết thúc năm dương lịch 2009.

Hiện diện tại Đền thờ Thánh Phêrô có ĐHY Agostino Vallini, Giám Quản Roma, 20 Hồng Y, 20 GM, đặc biệt là 7 GM phụ tá, đông đảo các cha sở và lối 9 ngàn tín hữu cùng với Ông Đô Trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma.

Trong bài giảng, ĐTC đã nói đến sự gần gũi của Thiên Chúa đối với nhân loại qua việc đưa Ngôi Lời Vĩnh Cửu đi vào trần thế, đón nhận nhân tính như chúng ta. Qua sự nhập thể của Con Thiên Chúa, vĩnh cửu đi vào thời gian và lịch sử loài người cởi mở đón nhận sự viên mãn trong sự tuyệt đối của Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó, - ĐTC nói - chúng ta cần đặt những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống chúng ta, những điều đơn sơ hay khó hiểu, những điều vui mừng hay buồn sầu, dưới dấu chỉ ơn cứu độ và đón nhận tiếng Chúa gửi đến để dẫn đưa chúng ta về mục tiêu vĩnh cửu”.

ĐTC mời gọi toàn thể các tín hữu cùng với ngài cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu hồng ân Chúa đã rộng ban cho cộng đoàn giáo phận Roma trong năm kết thúc đồng thời ngài đánh giá cao những chọn lựa mục vụ của giáo phận, cùng với chương trình hoạt động tông đồ sâu rộng đang được tiến hành tích cực tại đây. ĐTC nhắc nhở rằng:
”Chỉ nhờ chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, con người mới có thể tìm được câu trả lời cho những vấn nạn lớn của cuộc sống con người và nhờ đó khám phá sự thật về căn tính của mình. Vì thế, Giáo Hội trên toàn thế giới cũng như tại Roma này dấn thân thăng tiến sự phát triển con người toàn diện. Tôi vui mừng nhận thấy có một loạt các cuộc gặp gỡ văn hóa tại Nhà Thờ chính tòa đã được lên chương trình và có chủ đề là thông điệp mới đây của tôi ”Bác ái trong chân lý”.

Cũng trong bài giảng, ĐTC khích lệ các tín hữu chăm chỉ học hỏi suy gẫm lời Chúa và nói: ”Để trở thành những chứng nhân đáng tin cậy về sự thật liên quan đến con người, cần phải lắng nghe và cầu nguyện với Lời Chúa. Về điểm này, tôi đặc biệt khuyến khích truyền thống Lectio divina, đọc và nguyện gẫm Lời Chúa. Các giáo xứ và các thực tại của Giáo Hội, nhờ các tài liệu do Tòa Giám Quản soạn thảo có thể thăng tiến phương pháp truyền thống hữu ích này, để nó trở nên thành phần quan trọng của việc mục vụ thông thường”.

Sau cùng, ĐTC khuyến khích các bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ngài nói: ”Anh chị em thân mến Roma đang cần các linh mục là những người can đảm loan báo Tin Mừng, và đồng thời biểu lộ tôn nhan từ bi của Chúa Cha. Tôi mời gọi các bạn trẻ đừng sợ hiến trọn cuộc sống của mình để đáp lại tiếng gọi của Chúa, mời họ bước theo ngài trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Ngay từ bây giờ, tôi cầu mong cuộc gặp gỡ vào ngày 25-3 tới đây, kỷ niệm 25 năm thành lập Ngày Quốc Tế giới trẻ, và 10 năm Ngày Quốc Tế giới trẻ không thể quên được ở Tor Vergata, Roma, là một thời điểm mạnh mẽ để các giáo xứ, các phong trào và cộng đoàn tu trì suy tư và cầu xin Chúa ban dồi dào ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến”.

Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt Mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, ĐTC đã ra quảng trường thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện hang đá khổng lồ tại đây (SD 31-12-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.