Đức Thánh Cha đau buồn về tình hình Giáo Hội tại Ai
Len
VATICAN. Sáng 11-12-2009, ĐTC đã gặp đại diện của HĐGM Ai Len và các vị lãnh đạo tại
Tòa Thánh về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em.
Hiện diện tại cuộc họp
có ĐHY Sean Brady, Chủ tịch HĐGM Ai Len, Đức Cha Diarmuid Martin, TGM giáo phận Dublin,
các vị Tổng trưởng liên hệ của Tòa Thánh như Bộ giáo lý đức tin, Bộ Giám Mục, Bộ giáo
sĩ, tu sĩ, và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ai Len.
Thông cáo cho biết ĐTC đã
lắng nghe mối quan tâm của các tham dự viên tại phiên họp và thảo luận với các vị
về những biến cố đau thương được trình bày trong Phúc trình về tổng giáo phận Công
Giáo Dublin do Ủy ban Điều tra của Ai Len thực hiện.
Sau khi nghiên cứu kỹ
lưỡng phúc trình, ĐTC rất đau buồn vì nội dung của phúc trình. Một lần nữa ngài muốn
bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì hành động của một vài thành phần giáo sĩ đã phản bội
lời hứa long trọng đối với Thiên Chúa cũng như sự tín nhiệm của các nạn nhân và gia
đình đối với họ, cũng như xã hội nói chung.
ĐTC chia sẻ sự phẫn nộ, cảm tưởng
bị phản bội và tủi hổ của rất nhiều tín hữu ở Ai Len, và ngài hiệp nguyện với họ trong
thời điểm khó khăn này trong đời sống của Giáo Hội.
ĐTC xin các tín hữu Công
Giáo tại Ai Len và toàn thế giới cùng với ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình
họ và tất cả những người bị thương tổn vì những tội ác đáng kinh tởm này. Ngài cam
đoan với mọi người liên hệ rằng Giáo Hội sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề trầm trọng này
với sự chú tâm mạnh mẽ nhất để hiểu rõ hơn làm sao những biến cố ô nhục ấy xảy ra
và làm sao đề ra phương thức hữu hiệu và chắc chắn để phòng ngừa chúng trong tương
lai.
Thông cáo báo chí nói thêm rằng: ”Tòa Thánh hết sức nghiêm túc cứu xét
những vấn đề chủ yếu được nêu lên trong Phúc trình, kể cả những vấn đề liên hệ tới
sự cai quan của các vị lãnh đạo Giáo Hội địa phương, là những người có trách nhiệm
tối hậu đối với việc săn sóc mục vụ cho các trẻ em”.
ĐTC có ý gửi một Thư
Mục Tử cho các tín hữu tại Ai Len trong đó ngài sẽ đề ra những sáng kiến rõ ràng cần
thực hiện để đối phó với tình trạng này.
Sau cùng ĐTC khuyến khích tất cả
những người đã tận hiến cuộc đời để quảng đại phục vụ các trẻ em hãy kiên trì trong
công việc thiện noi gương Chúa Kitô mục tử”. (SD 11-12-2009)