2009-12-04 18:43:50

Đức Thánh Cha mừng 60 năm thành lập Cộng hòa Liên bang Đức


VATICAN. Chiều 4-12-2009, ĐTC đã tham dự buổi hòa nhạc tại Nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập cộng hòa Liên bang Đức và 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ.

Buổi hòa nhạc diễn ra tại Nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican và do tổng thống Đức, Horst Koehler, đài thọ. Ca đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa giáo phận Augsburg và ban nhạc ở Munich đã trình viễn trường ca giáng sinh của nhạc sư Johannes Sebastian Bach (1685-1750).

Trong lời cám ơn vào cuối buổi hòa nhạc, ĐTC nhắc đến biến cố bức tường Berlin sụp đổ ngày 9-11 năm 1983, mở ra một bình minh bất ngờ cho tự do, sau đêm dài đen tối của bạo lực và đàn áp của một chế độ độc tài dẫn tới một chủ thuyết hư vô và làm cho tâm hồn trở nên trống rỗng. Ngài nói: ”Trong chế độ độc tài cộng sản, không có hành động nào tự nó luôn luôn bị coi là vô luân. Những gì phục vụ cho mục tiêu của đảng đều là tốt, dù chúng có thể là vô nhân đạo thế nào đi nữa. Ngày nay, một số người tự hỏi không biết trật tự xã hội tây phương có tốt lành và nhân đạo hơn hay không”.

Trong bối cảnh đó, ĐTC ca ngợi luật căn bản, tức là Hiến Pháp, được ký ngày 23-5-1949 thành lập Cộng hòa Liên bang Đức. Hiến pháp này góp phần chủ yếu vào sự phát triển nước Đức một cách an bình trong 6 thập niên qua, vì Hiến pháp ấy khuyên con người hãy dành ưu tiên, trong tinh thần trách nhiệm trước Thiên Chúa Tạo Hóa, cho phẩm giá con người, tôn trọng hôn nhân và gia đình là nền tảng của mọi xã hội, đồng thời tôn trọng sâu xa đối với những gì là thánh thiêng đối với tha nhân.” (SD 4-12-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.