VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đề cao tầm quan trọng của các hoạt động từ thiện bác ái song
song với công cuộc truyền giảng Tin Mừng.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây
trong buổi tiếp kiến sáng 13-11-2009 dành cho 60 tham dự viên Đại hội toàn thể lần
thứ 28 của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của ĐTC, nhóm
tại Roma, với chủ đề ”Hành trình huấn luyện cho các nhân viên bác ái”. Hiện diện tại
khóa họp có một số HY, GM và nhiều đại diện của các tổ chức bác ái Công Giáo quốc
tế.
ĐTC khẳng định rằng ”khi hoạt động trong lãnh vực này của Giáo Hội, anh
chị em chu toàn một sứ mạng nằm trong quan hệ mật thiết giữa hai trục: đó là loan
báo Tin Mừng và chú ý đến tâm hồn con người và môi trường sống của họ.. Trong viễn
tượng khác nhau, nhưng đồng qui, hai hoạt động ấy nêu rõ sự kiện: Giáo Hội khi loan
báo sứ điệp cứu độ không thể tách rời khỏi những điều kiện cụ thể của cuộc sống những
người mà Giáo Hội được sai đến. Hoạt động để cải tiến các điều kiện sống của con người
là điều liên hệ tới chính cuộc sống và sứ mạng của Giáo Hội, vì ơn cứu độ của Chúa
Kitô có tính chất toàn diện và có liên hệ tới mọi chiều kích của con người: thể lý,
tinh thần, xã hội và văn hóa, trần thế và thiên quốc.. Tóm lại, việc làm chứng về
lòng bác ái của Chúa Kitô, qua các hoạt động công lý, hòa bình và phát triển, là thành
phần của công cuộc trao giảng Tin Mừng, vì Chúa Giêsu Kitô, Đấng yêu thương chúng
ta, cũng là Đấng quan tâm đến toàn diện con người” (Caritas in veritate n.15).
ĐTC cũng nhận xét rằng: ”nhiều tín hữu giáo dân chu toàn một hoạt động phong phú trong
lãnh vực kinh tế, xã hội, luật pháp và văn hóa, họ thăng tiến công ích. Họ làm chứng
cho Tin Mừng, bằng cách góp phần kiến tạo một trật tự công bằng trong xã hội và đích
thân tham gia vào đời sống công cộng. Giáo Hội không có nhiệm vụ can thiệp trực tiếp
vào chính trị của các quốc gia, nhưng cộng đồng Kitô không thể không đứng ngoài lề
việc bảo vệ các quyền con người và thăng tiến công lý. Đức tin là sức mạnh tinh thần
thanh tẩy lý trí trong việc tìm kiếm một trật tự công bằng, giải thoát nó khỏi nguy
cơ bị lóa mắt vì sự ích kỷ, lợi lộc và quyền hành... Trong thực tế, như kinh nghiệm
cho thấy, cả trong những xã hội tân tiến, hoạt động bác ái vẫn luôn cần thiết: việc
phục vụ yêu thương không bao giờ trở thanh điều thừa thãi, vì vẫn còn những hoàn cảnh
đau thương, cô đơn, túng thiếu, đòi phải có sự tận tụy của con người và những giúp
đỡ cụ thể”. (SD 13-11-2009)