Đức Thánh Cha tiếp kiến 6 ngàn sinh viên Đại Học LUMSA
VATICAN. Sáng 12-11-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 6 ngàn người gồm các giáo sư
và sinh viên Đại Học Tự Do Đức Mẹ Mông Triệu, gọi tắt là LUMSA, nhân dịp kỷ niệm 70
năm thành lập đại học này.
Đại học Lumsa được vị Tôi Tớ Chúa, Mẹ Luigi Tincani,
sáng lập dòng nữ Đa Minh với danh hiệu ”Liên hiệp Thánh Catarina Siena các thừa sai
học đường”, thành lập năm 1939 với sự cộng tác của ĐHY Giuseppe Pizzardo, bấy giờ
là Tổng trưởng Bộ chủng viện và các đại học. Mục đích ban đầu là để đào tạo các nữ
tu giảng dạy trong các trường Công Giáo. Ngày nay, đại học Lumsa có 4 phân khoa với
9 ngàn sinh viên tại 4 trụ sở ở Italia.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có
Ông Renato Schifani, Chủ tịch Thượng Viện Italia. Lên tiếng trong dịp này ĐTC đề cao
vai trò của các giáo sư đại học Công Giáo cũng như các nghề khác. Ngài nói: ”Mỗi nghề
nghiệp trở thành một cơ hội để làm chứng tá và đưa vào thực hành những giá trị đã
xác tín trong nội tâm, qua công tác giảng dạy. Cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh
tế trên thế giới hiện nay, với những nguyên do tạo nên nó, càng làm nổi bật sự cấp
thiết phải đầu tư quyết liệt và can đảm hơn vào lãnh vực kiến thức và giáo dục, như
một phương thế để đáp lại nhiều thách đố hiện nay và giúp các thế hệ trẻ xây dựng
một tương lai tốt đẹp hơn”.
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC đề cao vai trò của
các đại học Công Giáo trong việc bảo đảm sự hiện diện của Kitô giáo trong giới đại
học. Ngài nói: ”Trong thực tại xã hội và văn hóa phức tạp, Đại học Công Giáo được
mời gọi hoạt động theo linh hứng Kitô của mỗi người và của cộng đoàn đại học, được
đức tin soi sáng, trong niềm trung thành với sứ điệp Kitô như được Giáo Hội trình
bày, dấn thân phục vụ Dân Chúa và gia đình nhân loại trên con đường tiến về mục đích
tối hậu”.
Trong ý hướng trên đây, ĐTC khích lệ Đại học Lumsa khi thi hành
công tác huấn luyện, luôn chú ý tới chiều kích luân lý đạo đức, tạo nên một tổng hợp
tích cực giữa đức tin và văn hóa, giữa khoa học và sự khôn ngoan, để đạt tới sự tăng
trường trọn vẹn và hòa hợp cho con người”.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Ngày nay
cũng như trong quá khứ, Đại học đang cần những bậc thầy đích thực, biết thông truyền
một phương pháp nghiên cứu nghiêm túc, các giá trị và động lực sâu xa, cùng với nội
dung và kiến thức khoa học. Và các bạn sinh viên thân mến, sống trong một xã hội bị
phân hóa và duy tương đối, các bạn hãy luôn giữ cho tâm trí được cởi mở đối với chân
lý. Hãy cố gắng thủ đắc một cách sâu sắc những kiến thúc giúp huấn luyện toàn diện
nhân cách của các bạn” (SD 12-11-2009)