2009-06-06 14:32:06

Đức Thánh Cha tiếp kiến Cộng đoàn Đại chủng viện Pháp ở Roma


VATICAN. Sáng 6-6-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Cộng đoàn đại chủng viện Pháp ở Roma và ngài khích lệ các vị đào tạo chủng sinh chu toàn nghĩa vụ cao quí được ủy thác.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến có một số Hồng Y và GM người Pháp, ban giám đốc và chủng sinh, tổng cộng 102 người.

Giáo Hoàng Đại chủng viện Pháp được các cha dòng Thừa sai Chúa Thánh Thần thành lập và điều khiển cách đây 156 năm (1853), và đã đào tạo gần 5 ngàn chủng sinh và LM trẻ. Có 60 GM xuất thân từ chủng viện này, trong đó có ĐHY Roger Etchegaray và Jean Louis Tauran, cùng với 26 GM đang tại chức tại Pháp, 13 GM khác trên thế giới và 22 vị đã về hưu.

Nay vì thiếu nhân sự, dòng Thừa sai Chúa Thánh Thần chuyển việc điều khiển chủng viện này cho HĐGM Pháp với sự chấp thuận của Tòa Thánh.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhấn mạnh tới ”nhiều đức tính mà các LM tương lai phải có: những phẩm tính về tu đức, lòng nhiệt thành tông đồ và sự nghiêm túc về trí thức. Để đạt tới các đức tính đó, các ứng viên LM không những phải được thấy các nhân đức này tới các nhà đào tạo, nhưng còn phải là những người đầu tiên được hưởng các đức tính ấy, được những người huấn luyện họ sống thực và thông truyền.. Vì thế, ai lãnh nhận công tác phân định và huấn luyện các chủng sinh phải nhớ rằng hy vọng mà mình có đối với người phải, trước tiên phải là một nghĩa vụ đối với bản thân mình”.

ĐTC nhắc đến Năm Linh Mục sắp bắt đầu, và đây thực là một ân phúc đối với toán huấn luyện mới được HĐGM Pháp chỉ định cho Đại chủng viện Pháp ở Roma. Ngài không quên ghi nhận sự kiện Đại chủng viện Pháp tọa lạc nơi thành của Thánh Phêrô và cầu chúc các chủng sinh trong thời gian cư ngụ tại Roma này, có thể làm quen với lịch sử Giáo Hội, khám phá chiều kích Công Giáo phổ quát và sự hiệp nhất sinh động của Giáo Hội quanh Người Kế Vị Thánh Phêrô, đồng thời gia tăng lòng yêu mến Giáo Hội”.

Hồi năm 2005, dòng thừa sai Chúa Thánh Thần cho các GM Pháp biết dòng không còn khá năng đảm trách Đại chủng viện Pháp ở Roma. Ngày 3-4-2008, với quá 75% số phiếu, HĐGM Pháp quyết định duy trì và đảm trách đại chủng viện này. Các GM Pháp cũng chọn cha Sylvain Bataille làm tân Giám Đốc. Cha nguyên là Giám đốc đại chủng viện Ars, thành viên Hội thánh Jean Marie Vianney.

Hiện nay Đại chủng viện Pháp ở Roma có 41 đại chủng sinh và 15 LM, trong đó có 20 người không phải là người Pháp.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.