Đức Thánh Cha nới rộng năng quyền Bộ Giáo Sĩ cho linh mục
hồi tục
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 gia tăng quyền hạn cho Bộ giáo sĩ trong việc cho linh mục
hồi tục.
Năng quyền mới này được ĐHY Claudio Hummes, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ,
thông báo cho các GM trên thế giới trong thư đề ngày 18-4-2009, qua trung gian của
các vị Sứ Thần Tòa Thánh. Nguyên văn thư này chưa được công bố trên các cơ quan thông
tin của Tòa Thánh, nhưng hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ đã kiếm được một bản sao lá thư
hồi đầu tháng 6 này và công bố nội dung.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng
tin Công Giáo Hoa Kỳ hôm 3-6-2009, ĐHY Hummes cho biết sở dĩ Tòa Thánh ban hành thủ
tục hành chánh mới mẻ và mau lẹ hơn trong việc sa thải LM là vì có nhiều tình trạng
trong đó giáo luật hiện hành dường như không thích hợp để đáp ứng các vấn đề mới.
Ví dụ giáo luật, công bố năm 1983, không dự trù việc GM tự ý khởi sự tiến trình hồi
tục hóa một LM đã rời bỏ sứ vụ. Thường thường khi muốn rời bỏ sứ vụ, LM thông báo
cho GM bản quyền, và chính thức xin chuẩn chước khỏi nghĩa vụ linh mục, trong đó có
luật độc thân. Nhưng có những LM khác tự ý rời bỏ sứ vụ, kết hôn theo nghi thức dân
sự và có con cái. Trong những trường hợp này, theo luật hiện hành, các GM không có
cách tiến hành việc cho hồi tục, vì điều này tùy thuộc người rời bỏ sứ vụ. Vì thế,
nếu 1 LM trong trường hợp này không quan tâm đến việc hợp thức hóa tình trạng của
mình, thì lợi ích của Giáo Hội và của chính LM ấy đòi làm sao để đương sự ở trong
một tình trạng đúng đắn, nhất là khi đương sự có con cái”.
ĐHY Hummes nói
thêm rằng ”con cái của LM ấy có quyền được có một người cha ở trong tình trạng hợp
lệ trước mặt Chúa và trước lương tâm của đương sự. Vì thế, một trong những lý do khiến
Tòa Thánh ban hành các biện pháp mới là để giúp đỡ các LM ấy và con cái của họ. Trong
những trường hợp như vậy, GM đưa ra sáng kiến làm thủ tục cho đương sự hồi tục”.
Thư của Bộ giáo sĩ gửi các GM có đoạn viết: ”Đại đa số các LM hằng ngày sống căn tính
LM của mình một cách thanh thản và trung thành thi hành sứ vụ. Nhưng khi xảy ra những
trường hợp gây gương xấu, thì GM phải có thể hành động mau lẹ và cương quyết”.
ĐHY Hummes nhấn mạnh rằng trong mọi giai đoạn của các biện pháp sửa phạt và sa thải
khỏi hàng giáo sĩ, quyền của đương sự tự bào chữa luôn được tôn trọng. Bộ giáo sĩ
sẽ duyệt xét cẩn thận các thủ tục do GM địa phương thực hiện và gửi về Bộ.
Qui luật mới được ĐTC Biển Đức 16 phê chuẩn ngày 30-1 năm nay, không liên hệ tới những
vụ LM bị cáo về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Những vụ này vẫn tiếp tục
thuộc thẩm quyền xét xử của Bộ giáo lý đức tin theo các qui luật đặc biệt (CNS 3-6-2009)
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 5-6-2009, Đức TGM Mauro Piacenza, Tổng
thư ký Bộ giáo sĩ, cho biết trong số những trường hợp các GM có thể khởi sự tiến trình
hồi tục hóa linh mục, có vụ các giáo sĩ đã từ bỏ sứ vụ một cách liên tục từ 5 năm
trở lên, và những LM cố tình vắng mặt một cách bất hợp pháp khỏi sứ vụ. Đức TGM
Piacenza tái khẳng định ý chí của Giáo Hội Công Giáo, qua Công đồng chung Vatican
2 và giáo huấn của các vị Giáo Hoàng kế tiếp và các Thượng HĐGM, duy trì luật độc
thân giáo sĩ. Luật này đòi LM thuộc nghi lễ la tinh phải tự nguyện sống độc thân vĩnh
viễn. Sự độc thân LM là một hồng ân mà Giáo Hội đã nhận lãnh và muốn bảo tồn, trong
niềm xác tín rằng hơn bao giờ hết đó là một thiện ích cho chính Giáo Hội và thế giới”.
Sau cùng, Vị Tổng thư ký Bộ giáo sĩ minh xác rằng trái với điều mà một số báo chí
đăng tải, các biện pháp mới nói trên đây không phải là một cuộc ”cách mạng về kỷ luật
Giáo Hội dành cho giáo sĩ”, nhưng chỉ là một chỉ thị pháp lý nhắm đáp ứng một số nhu
cầu mục vụ đặc biệt mà các Giám Mục gặp phải trong việc cai quản giáo phận, liên quan
đến hàng giáo sĩ” (SD 5-6-2009)